• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Diễn đàn Hợp tác du lịch Trung Quốc – Mi-an-ma lần thứ nhất-mở ra cục diện mới cho hợp tác du lịch giữa hai nước

    2017-03-02 14:11:19     CRIonline

    Diễn đàn Hợp tác du lịch Trung Quốc – Mi-an-ma lần thứ nhất ngày 1/3 diễn ra tại Thủ đô Nây Pi Đô, Mi-an-ma. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Đỗ Giang, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn Mi-an-ma Ôn Ma-ung, Thị trưởng thành phố Nây Pi Đô, Tiến sĩ My-ô A-ung, Phó Chủ tịch tỉnh Vân Nam Trung Quốc Trần Thuấn, Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Hồng Lượng, v.v. đã tham dự lễ khai mạc Diễn đàn.

    Chủ đề của Diễn đàn lần này là "Hợp tác du lịch-Động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Mi-an-ma". Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Đỗ Giang cho biết:

    "Năm nay là Năm Hợp tác du lịch Trung Quốc – ASEAN, hơn 100 đại biểu chính quyền, cơ quan và doanh nghiệp du lịch tỉnh Vân Nam cũng đến dự Diễn đàn hôm nay. Chúng tôi mong Diễn đàn lần này có thể thảo luận đầy đủ chương trình nghị sự quan trọng về hợp tác du lịch Trung Quốc – Mi-an-ma, tiếp tục ngưng tụ nhận thức chung hợp tác, mở rộng lĩnh vực và thành quả hợp tác ".

    Hơn 300 khách mời đến từ cơ quan du lịch quốc gia, giới doanh nghiệp du lịch, giới học thuật hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma tham dự diễn đàn cùng thảo luận về hiện trạng và triển vọng hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và Mi-an-ma. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn Mi-an-ma U Ôn Ma-ung nói:

    "Diễn đàn lần này sẽ thảo luận về các vấn đề như hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa hai nước, xây dựng liên minh thành phố du lịch lưu vực sông Lan Thương – Mê Công, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh của du khách, an toàn du lịch, khai thác đường bay giá rẻ, v.v., mong hình thành chương trình thực hiện bước đầu về hợp tác và phát triển trong lĩnh vực nói trên".

    Làm thế nào để tăng cường hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma là chương trình nghị sự quan trọng của Diễn đàn lần này. Về điều này, Phó Chủ tịch tỉnh Vân Nam Trần Thuấn cho biết:

    "Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách Trung Quốc – Mi-an-ma và du khách Vân Nam – Mi-an-ma, chúng tôi sẽ tiếp tục sâu sắc hợp tác, tạo môi trường tốt đẹp cho sự đi lại thuận tiện của du khách".

    Những năm qua, du khách Trung Quốc tới thăm Mi-an-ma và du khách Mi-an-ma tới thăm Trung Quốc không ngừng gia tăng, Trung Quốc đã trở thành nguồn du khách nước ngoài lớn thứ hai của Mi-an-ma. Về điều này, Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Hồng Lượng cho biết:

    "Ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đến Mi-an-ma du lịch sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Mi-an-ma, điều này phù hợp tôn chỉ của chúng tôi mong hợp tác giữa Trung Quốc và Mi-an-ma có thể khiến nhân dân Mi-an-ma được hưởng lợi nhiều hơn, cũng tất sẽ làm phong phú thêm nội hàm của tình hữu nghị bà con giữa Trung Quốc và Mi-an-ma".

    Về tăng cường hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và Mi-an-ma, thực hiện cùng có lợi cùng thắng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Đỗ Giang đã đề xuất ba kiến nghị: Một là, phục vụ cho đại cục quan hệ hai nước, xây dựng cơ chế hợp tác du lịch thiết thực và hiệu quả cao. Hai là, phục vụ đông đảo du khách, thiết thực thúc đẩy hợp tác du lịch trên nhiều tầng thứ. Ba là, phục vụ các doanh nghiệp, thiết thực thúc đẩy hợp tác trong các dự án trọng điểm.

    Cùng ngày, các khách mời tham dự Diễn đàn đã ký Sáng kiến du lịch Nây Pi Đô. Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã tổ chức hoạt động giới thiệu và ra mắt cuốn cẩm nang du lịch "Dẫn bạn du ngoạn Bắc Kinh" phiên bản tiếng Mi-an-ma đầu tiên. Trong thời gian diễn ra Diễn đàn, các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc và Mi-an-ma còn sẽ tổ chức các hoạt động như bàn thảo kết nối hợp tác, giới thiệu sản phẩm du lịch, v.v..

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>