• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc triển khai hệ thống THAAD đi lên "xa lộ nguy hiểm"

    2017-02-28 11:32:38     Xin Hua
    Bất chấp tiếng nói phản đối của người dân Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/2 xác nhận, Ban Giám đốc Tập đoàn Lotte cùng ngày đã phê chuẩn thỏa thuận đổi đất với quân đội Hàn Quốc để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Chính phủ và dư luận Hàn Quốc cho rằng, một khi thỏa thuận được ký kết, Hàn Quốc sẽ tăng cường triển khai hệ thống THAAD. Tin cho biết, quân đội Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh tiến trình công tác, phấn đấu hoàn thành triển khai hệ thống THAAD trong 3-4 tháng. 

    Hành động này chẳng khác nào đưa Hàn Quốc đi lên "xa lộ nguy hiểm", không những bất chấp sự an nguy của người dân Hàn Quốc, điều nghiêm trọng hơn là phá hoại sự cân bằng chiến lược trong khu vực, gây phương hại nghiêm trọng tới lợi ích an ninh chiến lược của các nước hữu quan trong khu vực trong đó có Trung Quốc, không có lợi cho bảo vệ hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên.

    THAAD dùng để làm gì? Thế giới, các nước láng giềng và người dân Hàn Quốc đều biết rõ, nó không thể bảo vệ Hàn Quốc, thậm chí Thủ đô Xơ-un không nằm trong phạm vi bảo vệ. Ngược lại, triển khai THAAD sẽ dồn Hàn Quốc và người dân Hàn Quốc vào hoàn cảnh nguy hiểm. Kết quả điều tra dân ý Hàn Quốc mới đây cho thấy, hơn một nửa dân chúng Hàn Quốc cho rằng triển khai THAAD là quyết sách sai lầm. Có người dân Hàn Quốc nhắc nhở rằng, triển khai THAAD sẽ khiến Hàn Quốc trở thành "thùng thuốc nổ" và "tuyến đầu" xung đột trên bán đảo.

    Điều cần phải lưu ý là, bán kính phạm vi trinh sát của ra-đa X-band thuộc hệ thống THAAD lên tới 2.000 ki-lô-mét, phạm vi phủ sóng và đối tượng đánh chặn vượt xa nhu cầu phòng thủ của Hàn Quốc, thực ra là sẽ đưa các nước trong khu vực vào trong tầm giám sát của Mỹ, đưa Hàn Quốc vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đúng như Đại sứ Nga tại Hàn Quốc đã nói, Nga cho rằng triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, Nga coi nó là "mối đe dọa tới an ninh quốc gia Nga".

    An ninh của một quốc gia không nên xây dựng trên cơ sở phương hại an ninh của các nước khác. Vì lợi ích cốt lõi quốc gia, Trung Quốc kiên quyết phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. Ngày 27/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tái khẳng định, Trung Quốc sẽ kiên quyết áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh của mình, Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả của việc này. Trung Quốc hối thúc mạnh mẽ các bên hữu quan đình chỉ tiến trình triển khai THAAD, đừng trượt dài trên con đường sai lầm.

    Thực ra, một khi hệ thống THAAD triển khai tại Hàn Quốc sẽ gây phương hại nghiêm trọng tới cơ sở quan hệ Trung-Hàn, phá hoại sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác Trung-Hàn, chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới giao lưu hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, nhiều người trong đó bao gồm doanh nghiệp Hàn Quốc đã nỗ lực khai thác thị trường Trung Quốc trong những năm qua sẽ trở thành người bị hại.

    Điều cần phải chỉ rõ là, có một số doanh nghiệp Hàn Quốc đóng vai trò chẳng vẻ vang gì trong việc triển khai THAAD. Có người dân Hàn Quốc chỉ rõ, người dân Trung Quốc e rằng không thể khoan nhượng một số doanh nghiệp Hàn Quốc vừa kiếm tiền từ người Trung Quốc, vừa làm việc phương hại tới lợi ích quốc gia Trung Quốc.

    Hãm phanh khẩn cấp trong việc triển khai hệ thống THAAD mới là hành động sáng suốt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>