Ngày 24/2, Người phụ trách liên quan của Văn phòng Tiểu Ban lãnh đạo Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, cho biết năm 2017, Trung Quốc sẽ bảo đảm lại giảm thêm hơn 10 triệu người nghèo, đồng thời tăng cường đầu tư, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn nhiệm vụ công kiên xóa đói giảm nghèo vào năm 2020.
Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu chính sách của Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu Ban lãnh đạo Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Âu Thanh Bình cho biết, Trung Quốc hiện vẫn còn hơn 40 triệu người nghèo, bước tới sẽ cấu trúc lại nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, giám sát sát hạch nghiêm khắc, tăng thêm cường độ công kiên thoát nghèo. Ông nói:
"Năm nay, Trung Quốc đề xuất vẫn phải duy trì nhiệm vụ giảm hơn 10 triệu người nghèo nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu không bỏ lại một người nghèo vào năm 2020. Một là, tiếp tục cấu trúc lại nguồn lực, tăng cường đầu tư cho xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy toàn diện việc cấu trúc lại các nguồn vốn liên quan nông nghiệp ở các huyện nghèo, dùng để hỗ trợ công tác công kiên thoát nghèo của các huyện nghèo. Năm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các cơ quan tài chính-ngân hàng liên quan tăng cường cấp tín dụng cho các khu vực nghèo khó, bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc còn sẽ tiếp tục bảo đảm nhu cầu sử dụng đất cho các dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu suất phê duyệt sử dụng đất".
Về các vấn đề như mới đây, các nơi xuất hiện hiện tượng "thoát nghèo bằng con số", tức dùng con số trung bình che giấu đại đa số trong quá trình xóa đói giảm nghèo, một số chính quyền địa phương vì thành tích mà không ngừng rút ngắn thời gian thoát nghèo, khiến cho cơ sở không đủ thời gian để thoát nghèo, chất lượng xóa đói giảm nghèo không cao, v.v., ông Âu Thanh Bình nhấn mạnh, giải quyết căn bệnh chủ nghĩa hình thức cũng là nhiệm vụ trọng điểm trong thúc đẩy công tác công kiên thoát nghèo năm nay.
"Một là, tiếp tục hoàn thiện công tác lập hồ sơ. Cần tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng công tác nhận dạng hộ nghèo và hộ thoát nghèo. Hai là, chỉ đạo các nơi xây dựng kế hoạch thoát nghèo một cách khoa học, phòng ngừa các cấp tăng thêm yêu cầu rút ngắn thời gian. Ba là cần thực hiện nghiêm khắc cơ chế đánh giá và sát hạch. Thông qua sát hạch nghiêm khắc, lấy thoát nghèo bằng con số, chủ nghĩa hình thức và tăng yêu cầu rút ngắn thời gian làm nội dung sát hạch quan trọng".
Ông Âu Thanh Bình cho biết, cùng với Trung Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư vào cơ sở dịch vụ công cơ bản ở các khu vực nghèo khó, công kiên thoát nghèo không phải là gánh nặng, mà đang trở thành điểm tăng trưởng mới của kinh tế Trung Quốc.
"Cường độ công kiên thoát nghèo hiện nay rất mạnh, rất nhiều nguồn vốn, nguồn lực đều được đầu tư vào các khu vực nghèo khó, điều này trên thực tế đã tạo một cơ hội rất tốt cho các khu vực nghèo khó phát triển kinh tế-xã hội, cũng tạo điều kiện rất tốt cho kích cầu trong nước. Hiện nay, lao động của các khu vực nghèo khó đi nơi khác làm công đang trở về quê là một hiện tượng mới, điều này có thể do cơ hội việc làm ở vùng duyên hải giảm dần, nhưng đồng thời cũng do cường độ công kiên thoát nghèo tăng mạnh, các khu vực nghèo khó có xu hướng phát triển tốt hơn, tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho địa phương".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |