• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại" của WTO chính thức có hiệu lực, giá thành thương mại toàn cầu có triển vọng giảm 14,3%

    2017-02-24 15:54:17     cri
    Ngày 22/2, tại buổi họp báo diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Azevedo tuyên bố, "Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại" của Tổ chức Thương mại Thế giới đã nhận được sự phê chuẩn của 2/3 thành viên, chính thức có hiệu lực từ ngày 22/2.

    Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Azevedo đã thông báo thành quả quan trọng này với báo giới các nước.

    "Sáng nay, tôi nhận được thư phê chuẩn của Ru-an-đa, Ô-man, Sát, Gioóc-đa-ni, nâng tổng số thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới phê chuẩn hiệp định này lên tới 112. Điều này có nghĩa là chúng ta đã vượt ngưỡng cửa luật định là 2/3. Do vậy, tôi rất vui tuyên bố, 'Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại' của Tổ chức Thương mại thế giới hiện đã có hiệu lực".

    Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới diễn ra tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a tháng 12 năm 2013 đã thu được thành quả quan trọng, một trong số đó là hoàn thành đàm phán "Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại", đồng ý đưa hiệp định này vào hệ thống quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới. Tổ chức Thương mại thế giới hiện có 164 thành viên, theo quy định, hiệp định này cần được sự phê chuẩn của 2/3, tức 110 thành viên Tổ chức Thương mại mới có hiệu lực và thực thi.

    "Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại" là hiệp định thương mại đa phương đầu tiên đạt được kể từ khi thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 1995 đến nay, cũng là tiến triển "cột mốc" thu được kể từ khi khởi động vòng đàm phán Đô-ha. Nhìn từ toàn cầu, "Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại" có hiệu lực và thực thi sẽ thúc đẩy thương mại thế giới và kinh tế toàn cầu tăng trưởng. Theo số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới, xuất khẩu thương mại của các thành viên tham gia hiệp định này trung bình mỗi năm sẽ tăng 3,5%, tăng kinh tế 0,9%, trong đó đa số là các nước đang phát triển và kém phát triển.

    "Theo dự báo, hiệp định này được thực thi toàn diện sẽ giảm trung bình 14,3% giá thành thương mại toàn cầu, các nước đang phát triển và kém phát triển sẽ được hưởng lợi từ hiệp định này, bởi vì giá thành thương mại của những nước này thường đều tương đối cao".

    Ông Azevedo còn nhấn mạnh, ảnh hưởng lâu dài của hiệp định này càng "kinh ngạc". Đến năm 2030, hiệp định này mỗi năm có thể đóng góp 2,7% cho tăng trưởng thương mại thế giới và 0,5% trở lên cho tăng trưởng GDP toàn cầu.

    Cần phải nói rằng, trong bối cảnh "Chống toàn cầu hóa" nóng lên, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy hiện nay, hiệp định này có ý nghĩa quan trọng cho việc tăng cường thể chế thương mại đa phương quốc tế, kiên trì phương hướng toàn cầu hóa kinh tế-thương mại. Ông Azevedo cho biết, hiệp định này được phê chuẩn là một cuộc "bỏ phiếu niềm tin" cho thể chế thương mại đa phương quốc tế.

    "'Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại' là cải cách thương mại toàn cầu lớn nhất trong thế kỷ này. Nó truyền đi một thông điệp, tức là thương mại là trụ cột nâng đỡ quan trọng cho việc làm và tăng trưởng của toàn cầu, bất kể tại các nước phát triển hay là các nước đang phát triển".

    Phó Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và phát triển Joakim Rerter bày tỏ hoan nghênh hiệp định có hiệu lực, cho rằng đây là "một bước đi lớn hướng tới thương mại thế giới kinh tế hơn, tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn." Cùng với hoạt động thương mại trở nên dễ dàng hơn, phạm vi xuất khẩu hàng hóa của các nước kém phát triển nhất trên thế giới sẽ được mở rộng, kinh tế yếu ớt những nước này sẽ được tăng cường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>