Trong những năm qua, thương mại và đầu tư giữa hai nước Trung Quốc và Thái Lan tăng vọt, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn đầu tư lớn thứ hai của Thái Lan, doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước thu được nhiều thành quả hợp tác về thương mại hàng nông sản, hàng công nghiệp nhẹ, du lịch v.v. Chỉ riêng năm ngoái đã có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc như sản xuất lốp ô-tô, pin năng lượng mặt trời v.v đến Thái Lan đầu tư xây dựng nhà máy. Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Thái Lan Trương Lôi cho rằng:
"Trong hai, ba năm qua, cơ hội đi vào Thái Lan ngày càng nhiều, Chính quyền quân sự sau khi lên cầm quyền rất tích cực thúc đẩy kinh tế phát triển, đã đưa ra hàng loạt chính sách, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi tin rằng Thái Lan hết sức có tiềm năng".
Đại diện Trung Quốc tại Ủy ban kinh tế-xã hội châu Á và Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc, Tham tán Công sứ Lê Hồng cho rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội nhà nước, hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước Trung Quốc-Thái Lan có tính bổ sung cho nhau rất mạnh:
"Hiện nay cả thế giới đều đang nghĩ cách giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, nhìn từ phát triển kinh tế Trung-Thái, doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước có tính bổ sung cho nhau rất mạnh, doanh nghiệp hai nước đều có thị trường và ưu thế ngành nghề riêng của mình, đặt biệt là sau khi kinh tế Trung Quốc bước vào trạng thái bình thường mới, đã cung cấp thị trường lớn hơn, hợp tác và cơ hội nhiều hơn cho các nước trên thế giới trong đó có Thái Lan, mong có thể thực hiện kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bền vững và ổn định thông qua tương tác mật thiết giữa các doanh nghiệp Trung-Thái".
Trước mắt, doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc cũng đang đối mặt với một số sức ép như giá thành gia tăng, cần phân phối nguồn lực hợp lý hơn trên toàn cầu, đối với các doanh nghiệp mà nói, "ra khơi" không phải là chuyện dễ dàng, nguồn vốn giá thành lớn, môi trường thị trường không quen thuộc, thậm chí sự khác biệt về văn hóa đều là vấn đề nan giải.
Trước những khó khăn này, Ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng vốn Trung Quốc đi vào Thái Lan sớm nhất sẽ tổ chức hoạt động kết nối liên quan vào tháng 5, mời gần một trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc đến Thái Lan, tiến hành bàn thảo trực tiếp với các doanh nghiệp địa phương. Giám đốc Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Trung Quốc Vương Kiện cho rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc phát triển tương đối nhanh trong những năm gần đây, có ưu thế công nghệ và nguồn vốn nhất định:
"Tiêu chuẩn về doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước khác nhau, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc ở đây có lẽ được coi là doanh nghiệp lớn, phát triển tại đây, nguồn vốn cho việc đầu tư mua lại và sáp nhập không cao như các nước Âu-Mỹ, thách thức cũng không lớn như ở các nước Âu-Mỹ. Chúng tôi chủ yếu kết nối từng đôi doanh nghiệp hợp tác với nhau, cung cấp dịch vụ tài chính".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |