Ngày 22/2, thành quả dự báo mùa Xuân năm 2017 trong "Mô hình kinh tế vĩ mô theo quý của Trung Quốc" do Đại học Hạ Môn và "Báo Tham khảo kinh tế" của Tân Hoa xã phối hợp công bố cho thấy, dưới tiền đề giả định chính sách tiền tệ năm nay được duy trì ở mức ổn định trung bình, mức tăng GDP của Trung Quốc năm 2017 có thể là 6,64%, kinh tế có triển vọng duy trì mức lạm phát ôn hòa và ổn định.
Kết quả trong báo cáo dự báo được công bố cùng ngày cho thấy, năm nay và sang năm, cho dù sức ép về mức tăng kinh tế Trung Quốc giảm tốc vẫn khá lớn, nhưng cùng với dư thừa công suất của ngành chế tạo không ngừng được cắt giảm, kết cấu công nghiệp bắt đầu điều chỉnh và ưu hóa, các dấu hiệu về sản xuất công nghiệp bắt đầu ổn định đang dần dần rõ nét. Đồng thời, tỷ trọng của ngành dịch vụ không ngừng được nâng cao, đã làm dịu sức ép về việc làm do mức tăng kinh tế chậm lại, trên chừng mực nhất định cũng sẽ ổn định sự tăng trưởng kinh tế. Giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế vĩ mô Đại học Hạ Môn Lư Thịnh Vinh cho biết:
"Mức tăng GDP của Trung Quốc năm 2017 sẽ là 6,64%, và có thể tiếp tục giảm xuống còn 6,59% trong năm 2018, điều này nói lên kinh tế vẫn tồn tại sức ép sụt giảm trong hai năm tới. Về mặt giá cả, mức tăng CPI năm 2017 sẽ lên tới 2,15%, cùng với Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình cắt giảm dư thừa công suất cũng như giá cả của các mặt hàng khối lượng lớn quốc tế có khả năng duy trì đà tăng, chỉ số PPI năm 2017 sẽ tăng 2,41%, nói lên kinh tế Trung Quốc có thể duy trì mức lạm phát ôn hòa và ổn định, khả năng xuất hiện lạm phát cao không lớn".
Báo cao cho rằng, năm 2017, tính không xác định của kinh tế bên ngoài cũng như chủ nghĩa bảo hộ thương mại ngóc đầu, sẽ tiếp tục kiềm chế tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc; hơn nữa, rủi ro về việc tiếp tục thúc đẩy đầu tư bất động sản tăng nhanh sẽ ngày càng lớn.
Về việc này, báo cáo kiến nghị, ổn định lòng tin của các nhà doanh nghiệp dân doanh, nhanh chóng khôi phục mức tăng đầu tư trong nước của nền kinh tế dân doanh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của việc điều tiết vĩ mô năm 2017. Giáo sư Lư Thịnh Vinh cho biết:
"Một là, cần phải kiên định không di không dịch mở rộng mở cửa, ổn định lòng tin của các nhà doanh nghiệp dân doanh. Hai là, từng bước chuyển trọng điểm của cuộc cải cách kết cấu khung cung ứng sang giảm giá thành, bù lấp mảng yếu. Ba là, thực hiện toàn diện "Quyết định của Trung ương về một số vấn đề quan trọng trong việc sâu sắc toàn diện cải cách", dốc sức cho việc xây dựng hệ thống quản lý nhà nước và năng lực quản lý là biện pháp căn bản cho giảm giá thành, bù lấp mảng yếu".
Cùng ngày, còn công bố kết quả điều tra đối với hàng trăm nhà kinh tế học về tình hình và chính sách kinh tế vĩ mô Trung Quốc. Điều tra cho thấy, 42% chuyên gia cho rằng, mức tăng GDP của Trung Quốc năm 2017 sẽ từ 6,6% - 6,8%; 46% chuyên gia cho rằng, mức tăng chỉ số cung ứng tiền tệ M2 của Trung Quốc năm nay là 11,1% – 12%; 40% chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc năm nay sẽ không hạ lãi suất cơ bản.