Hiện nay, tình hình cơ bản của cổ vật Trung Quốc ra sao? Theo kết quả điều tra cổ vật triển khai 10 năm nay cho thấy, cả nước tổng cộng có 766.722 nơi cổ vật không thể di chuyển, 41.389.000 cổ vật và bộ cổ vật; 4296 đơn vị bảo tồn cổ vật trọng điểm toàn quốc; 35 di sản văn hóa thế giới, 4 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Phó Cục trưởng Cục Cổ vật nhà nước Cố Ngọc Tài cho biết, hiện đã cơ bản nắm rõ tình hình về cổ vật toàn quốc, nhưng những con số này đang ở trạng thái tĩnh, do vậy, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", tức từ năm 2016-2020, trọng điểm cần phải xây dựng cơ chế đưa lên mạng cổ vật mang tính cập nhật. Ông Cố Ngọc Tài nói:
"Trọng điểm của chúng tôi trong thời gian 'Quy hoạch 5 năm lần thứ 13' là cần phải xây dựng cơ chế đưa lên mạng cổ vật mang tính cập nhật, tính thường xuyên, tức tình hình của cổ vật cần phải phản ánh kịp thời trong hệ thống mạng của chúng tôi, đó là một trạng thái động. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải dựa vào các biện pháp mới, chẳng hạn như mặt bằng điện toán đám mây, mạng In-tơ-nét, dữ liệu lớn v.v, không những nắm bắt con số của tài nguyên cổ vật, mà còn phải nắm bắt kịp thời tình hình bảo tồn, trưng bầy, tu bổ và nghiên cứu cổ vật. Thông qua nắm bắt tình hình này, khiến những con số này phát huy vai trò lớn hơn trong phát triển kinh tế-xã hội, phong phú đời sống văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân".
Trong lĩnh vực bảo tồn cổ vật mà công chúng quan tâm, Cục Cổ vật nhà nước sẽ thúc đẩy việc bảo tồn cổ vật thực hiện "hai chuyển biến" theo "Quy hoạch '5 năm lần thứ 13' về phát triển sự nghiệp cổ vật nhà nước": chuyển biến từ chú trọng bảo tồn mang tính cứu vãn sang chú trọng song song bảo tồn mang tính cứu vãn và mang tính phòng ngừa; chuyển biến từ chú trọng bảo tồn cổ vật riêng rẽ sang bảo tồn chung cổ vật và môi trường xung quanh, sinh thái văn hóa.
Nói một cách cụ thể là, trước hết phải tăng cường bảo tồn cổ vật không thể di chuyển. Phó Cục trưởng Cục Cổ vật nhà nước Cố Ngọc Tài cho biết, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", Cục Cổ vật nhà nước đã thiết lập 12 công trình bảo tồn cổ vật trọng điểm:
"Chẳng hạn như có một dự án nghiên cứu quan trọng 'khảo cổ Trung Quốc', chúng ta cần tiếp tục làm rõ quá trình hình thành bố cục nhất thể đa nguyên văn minh Trung Hoa thời kỳ đầu, và diện mạo phát triển và tiến trình phát triển của văn minh Trung Hoa thời kỳ đầu của chúng ta; một dự án nữa là thực thi kế hoạch bảo tồn Trường Thành, trọng điểm triển khai công trình bảo tồn, tu bổ, tận dụng của Trường Thành".
Chúng ta đều biết, nhà bảo tàng là nơi người dân tiếp xúc với cổ vật trực tiếp nhất. Quy hoạch đề xuất, cần phải ưu hóa bố cục xây dựng nhà bảo tàng, đến năm 2020 hình thành hệ thống nhà bảo tàng với chủ thể đa nguyên, kết cấu ưu hóa, đặc sắc rõ rệt, giàu sức sống.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |