Ngày 22/2, theo giờ địa phương, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra tại Cung Vạn Quốc ở Giơ-ne-vơ, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Xy-ri Mi-xtu-ra tuyên bố, vòng đàm phán hòa bình mới về Xy-ri ngày 23/2 sẽ diễn ra tại Giơ-ne-vơ, và cho biết trọng điểm của vòng đàm phán này là triển khai thảo luận các vấn đề cụ thể liên quan tiến trình chính trị Xy-ri dựa trên lộ trình được xác định trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an. Cộng đồng quốc tế quan tâm cao độ và đầy mong đợi về việc này.
Sau 10 tháng đình trệ, cuộc đàm phán hòa bình Xy-ri sẽ được nối lại vào ngày 23/2. Đại diện của Chính phủ Xy-ri và phe đối lập đã lần lượt đến Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ vào thứ 4 tuần này, tham gia vòng đàm phán mới dưới sự dàn xếp của Liên Hợp Quốc, nhằm kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 6 năm và phá vỡ bế tắc chính trị ở Xy-ri.
Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 22/2, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Xy-ri, ông Mi-xtu-ra nêu rõ, vòng đàm phán hòa bình mới sẽ trọng điểm thảo luận 3 nội dung dựa trên Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cho biết,
"Một là thành lập một Chính phủ chuyển tiếp đáng tin cậy, bao dung, không có sắc màu tôn giáo; hai là, khởi thảo Hiến pháp mới và ấn định thời gian biểu; ba là, đảm bảo cho cuộc Tổng tuyển cử Xy-ri diễn ra tự do và công bằng với tiêu chuẩn cao nhất trên trường quốc tế dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và dưới tiền đề có trách nhiệm đối với tất cả người Xy-ri".
Do Chính phủ Xy-ri và phe đối lập trước đó tồn tại bất đồng nghiêm trọng trong nhiều vấn đề, khiến nhiều vòng đàm phán hòa bình ở Giơ-ne-vơ trong đầu năm 2016 đều không thu được thành quả gì. Năm nay, Liên Hợp Quốc quyết định nối lại đàm phán hòa bình, nhưng thời gian đàm phán vốn diễn ra vào ngày 8/2 bị lùi tới ngày 20, sau đó lại lùi đến ngày 23. Ông Mi-xtu-ra cùng ngày cho biết, đối với vòng đàm phán hòa bình này, ông không mong đợi có sự đột phá, nhưng mong các bên thể hiện đà thúc đẩy giải pháp chính trị. Ông cho biết,
"Tôi có mong đợi sự đột phá nào hay không? Không, tôi không mong đợi có sự đột phá, nhưng tôi mong các bên có thể giữ 'đà' giải pháp chính trị".
Ông Mi-xtu-ra cho biết, các bên cần phải tận dụng tốt cơ hội hiện này, bởi vì bất cứ cuộc ngừng bắn nào đều không thể duy trì lâu dài trong tình hình không có phương án giải pháp chính trị, mong vòng đàm phán này có thể thúc đẩy đàm phán hơn nữa, nhằm thực hiện giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Xy-ri đã kéo dài 6 năm.
Trung Quốc luôn tiến hành dàn xếp đối với việc giải quyết chính trị vấn đề Xy-ri. Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Xy-ri Giải Hiểu Nham nêu rõ, "một ngày không thể đóng băng dày". Ông mong đây là một vòng đàm phán hòa bình tràn đầy dũng khí và trí tuệ, càng mong vấn đề Xy-ri sớm thực hiện giải pháp chính trị dưới sự nỗ lực chung của các bên.