• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc tiếp tục tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài-đầu tư ra nước ngoài duy trì tăng nhanh chóng

    2017-02-22 13:44:58     CRIonline

    Ngày 21/2, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết, cách nói về cái gọi là xuất hiện làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Trung Quốc mới đây là lệch lạc, thu hút đầu tư nước ngoài là nội dung quan trọng trong quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, năm 2017 Trung Quốc sẽ tăng thêm cường độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bộ trưởng Cao Hổ Thành đồng thời cho biết, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc vẫn sẽ duy trì tăng nhanh chóng, Trung Quốc sẽ không ngừng nâng cao mức độ tiện lợi hóa đầu tư ra nước ngoài.

    Tháng 1/2017, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Trung Quốc giảm 9,2% so với cùng kỳ. Phát biểu tại cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc cùng ngày, có phóng viên đề nghị cho biết liệu đây có phải là minh chứng xuất hiện làn sóng vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc hay không? Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đáp lại rằng, cách nói về xuất hiện làn sóng vốn đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc là lệch lạc.

    "Trong tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới năm ngoái giảm mạnh, Trung Quốc thực tế đã sử dụng 813,2 tỷ Nhân dân tệ vốn đầu tư nước ngoài, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Trong đó ngành y dược và chế tạo thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 55,8%, lĩnh vực thiết bị y tế tăng 95%, ngành dịch vụ công nghệ cao tăng 86,1%. Còn về vấn đề vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tháng 1 năm nay giảm, tôi nghĩ rằng, lâu nay chúng tôi đều đánh giá tình hình thu hút vốn nước ngoài của một quý hoặc dài hơn, rất khó dự báo xu hướng của một năm dựa trên tình hình của một tháng đầu năm, huống chi quý I của Trung Quốc khá đặc biệt, Tết Nguyên đán hoặc vào tháng 1 hoặc tháng 2, đây là một hiện tượng hết sức độc đáo ở Trung Quốc, không thể nói lên xu thế lớn thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc".

    Bộ trưởng Cao Hổ Thành còn cho biết, năm 2017, Trung Quốc sẽ tăng thêm cường độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục giảm bớt các hạn chế về cho phép vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường, tập trung thúc đẩy tiện lợi hóa đầu tư, nỗ lực kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và có thể dự kiến.

    "Một là, tiếp tục giảm bớt các hạn chế về cho phép vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường. Xây dựng chính sách khu vực và ngành nghề có khác biệt, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào vùng miền Trung và miền Tây cũng như vùng Đông Bắc Trung Quốc. Hai là, tập trung thúc đẩy tiện lợi hóa đầu tư. Đẩy nhanh nhân rộng kinh nghiệm và cách làm của khu mậu dịch tự do thí nghiệm như chia tách giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh, hợp nhất nhiều quy định thành một, du nhập nhân tài cấp cao, v.v. ra cả nước. Ba là, nỗ lực kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và có thể dự kiến, sâu sắc cuộc cải cách cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính và phân quyền, kết hợp giữa phân quyền và quản lý, ưu hóa dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, thiết thực chuyển đổi chức năng của chính phủ, thực hiện toàn diện dành đãi ngộ quốc dân cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm doanh nghiệp vốn trong nước và vốn nước ngoài cạnh tranh công bằng".

    Năm 2016, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc nhìn chung tăng trưởng khá nhanh, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài không bao gồm lĩnh vực tài chính-ngân hàng của cả năm đạt hơn 170 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ. Bộ trưởng Cao Hổ Thành cho biết, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc vẫn sẽ duy trì tăng nhanh chóng, Trung Quốc sẽ không ngừng nâng cao mức độ tiện lợi hóa đầu tư ra nước ngoài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>