• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Thái Lan Pray-út nhấn mạnh dốc sức thúc đẩy mô hình phát triển kinh tế kiểu mới

    2017-02-21 15:00:33     cri
    Thủ tướng Thái Lan Pray-út tuần trước đã tham dự hội thảo "Cơ hội của Thái Lan" năm 2017 và có bài phát biểu đề dẫn. Trong bài phát biểu, ông đã bày tỏ quyết tâm kiên định của Thái Lan về dốc sức thúc đẩy "mô hình 4.0 phát triển kinh tế", và nhấn mạnh sáng tạo khoa học công nghệ và đào tạo nhân tài cần phải tương trợ lẫn nhau.

    Hội thảo mang tên "Cơ hội của Thái Lan" năm 2017 do Ủy ban Xúc tiến đầu tư Thái Lan tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Pray-út và nhiều thành viên nội các tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại hội nghị. Trong bài phát biểu, ông trước tiên điểm lại những chặng đường mà mô hình phát triển kinh tế Thái Lan đi qua, và nêu rõ tính cần thiết của việc thúc đẩy cải cách hiện nay để thích ứng sự phát triển của thời đại trước mặt. Thủ tướng Pray-út nói:

    "Nhìn lại chặng đường mà chúng ta đi qua, có thể thấy mô hình phát triển kinh tế của chúng ta đang từng bước chuyển đổi mô hình cùng với sự phát triển của thời đại. Từ nông nghiệp truyền thống 1.0 ban đầu, công nghiệp nhẹ 2.0 rồi đến công nghiệp nặng 3.0, đến bây giờ đã mở ra mô hình 4,0. Thái Lan trước mắt cần phải tiến hành cải cách toàn diện mới có thể theo kịp nhịp bước của thời đại".

    "Mô hình phát triển kinh tế 4.0" mà Thủ tướng Pray-út đề cập là mô hình phát triển kinh tế kiểu mới do chính phủ Thái Lan đề xướng năm ngoái, chủ trương phát huy tính đổi mới, tính sáng tạo và năng lực ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh tế, là một mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Pray-út đã trình bày cụ thể các loại hình mà mô hình phát triển kinh tế 4.0 che phủ:

    "Mô hình 4.0 bao gồm 10 loại như ô-tô loại hình mới, nông nghiệp hiện đại, công nghệ sinh học, du lịch chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật số v.v. Những ngành nghề lấy thúc đẩy bằng sáng tạo làm cốt lõi này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai của chúng ta".

    Trong bài phát biểu, Thủ tướng Pray-út còn đặc biệt nêu rõ, trong quá trình thúc đẩy mô hình 4.0, cần phải coi trọng việc đào tạo và sử dụng nhân tài. Ông nhấn mạnh, nhân tài là cội nguồn của sáng tạo, phồn vinh kinh tế và phát triển nhân tài cần phải tương trợ lẫn nhau:

    "Trong quá trình thúc đẩy mô hình 4.0, một nhân tố quan trọng nhất là sử dụng nguồn nhân lực. Sự phồn vinh của kinh tế và sự phát triển của nguồn nhân lực cần phải thúc đẩy song song, tương trợ lẫn nhau. Chính phủ Thái Lan sẽ đào tạo ra càng nhiều nhân tài xuất sắc thích ứng sự phát triển của thời đại thông qua giáo dục chất lượng cao".

    Để thu hút càng nhiều nhân tài xuất sắc đến Thái Lan đầu tư, làm việc, bà Hirunya Suchinai, Tổng Thư ký Ủy ban Xúc tiến đầu tư Thái Lan, Nhà tổ chức của hội thảo lần này phát biểu tại hội thảo cho biết, Thái Lan sẽ ban hành càng nhiều biện pháp tiện lợi thu hút nhân tài thế giới đến Thái Lan phát triển, cùng thúc đẩy "mô hình phát triển kinh tế 4.0":

    "Thái Lan sẽ ban hành hàng loạt biện pháp tiện lợi để tạo điều kiện thuận tiện cho nhân tài nước ngoài đến Thái Lan làm việc. Bao gồm dịch vụ một cửa cấp phép làm việc, cấp thị thực, để người nước ngoài làm các thủ tục liên quan một cách nhanh tiện. Ngoài ra, Thái Lan còn sẽ dành chính sách đặc biệt ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với nhân tài xuất sắc đến Thái Lan làm việc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>