• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị An ninh Mu-ních khó tìm được không gian cho cải thiện quan hệ giữa Nga và phương Tây

    2017-02-20 15:06:35     cri
    Hội nghị An ninh Mu-ních thường niên đã diễn ra tại Mu-ních, Đức từ ngày 17 -19/2. Được mệnh danh là "Diễn đàn Đa-vốt" trong lĩnh vực quốc phòng, Hội nghị An ninh Mu-ních luôn là "tiền đồn" để quan sát xu hướng của quan hệ quốc tế. Hội nghị An ninh Mu-ních lần này đã truyền đi những thông điệp như Mỹ và châu Âu tái xác nhận "mối liên hệ xuyên Đại Tây Xương", phương Tây vẫn coi Nga là thách thức an ninh, v.v, quan hệ giữa Nga và phương Tây rất khó được cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn.

    Những năm qua, do Nga và NATO đứng đầu là Mỹ xảy ra đụng độ trong các vấn đề như U-crai-na, cuộc khủng hoảng ở Xy-ri, v.v, quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi nhanh chóng, rơi vào "đáy vực" kể từ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh. Thế nhưng, ông Đô-nan Trăm có thái độ thân Nga đắc cử Tổng thống Mỹ đã khiến mọi người gửi gắm hy vọng quan hệ Mỹ-Nga sẽ được tái khởi động. Trong khi đó, thuyết "NATO lỗi thời" và thuyết "Brexit" vĩ đại của ông Trăm cũng khiến mọi người nhận thấy "mối liên hệ xuyên Đại Tây Dương" giữa châu Âu và Mỹ cũng như Liên minh chống Nga của phương Tây có khả năng xuất hiện rạn nứt.

    Tuy nhiên, từ thái độ của các quan chức cấp cao chính quyền Đô-nan Trăm tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO và Hội nghị An ninh Mu-ních trong tuần qua có thể nhận thấy, thái độ của Mỹ đối với châu Âu và Nga hình như đang có sự "điều chỉnh" theo hướng truyền thống.

    Quan chức Mỹ nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mát-tích phát biểu tại Hội nghị An ninh Mu-ních nhấn mạnh rằng, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và chính sách phòng thủ tập thể của NATO là cam kết nền tảng nhất của Mỹ, sẽ không dao động.

    Phó Tổng thống Mỹ Pen-xơ phát biểu tại Hội nghị An ninh Mu-ních cho biết, tuy Chính quyền của Tổng thống Trăm đang tìm kiếm nhận thức chung và hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ tiếp tục "truy cứu trách nhiệm của Nga" trong các vấn đề như U-crai-na.

    Từ bản "Báo cáo An ninh Mu-ních 2017" của Ban tổ chức Hội nghị An ninh Mu-ních có thể nhận thấy, cũng như các năm trước, báo cáo năm nay vẫn cho rằng Nga đã mang lại nhiều mối đe dọa an ninh cho thế giới trong vấn đề Xy-ri cũng như U-crai-na, ngoài ra, hoạt động quân sự của Nga tại vùng Bắc Cực gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây, thậm chí là dự toán cho trang mạng xã hội "Nước Nga ngày này" gia tăng cũng trở thành "tội lỗi".

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga La-vrốp phát biểu tại Hội nghị An ninh Mu-ních cho biết, Nga tìm kiếm mối quan hệ Nga-Mỹ "thực tế và tôn trọng lẫn nhau".

    Trước sự phê phán của phương Tây tại Hội nghị An ninh Mu-ních, Bộ trưởng Ngoại giao Nga La-vrốp cho rằng "Những lời phát biểu này khiến mọi người cảm thấy Chiến tranh Lạnh vẫn chưa kết thúc".

    Phó Giám đốc thường trực Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc, ông Nguyễn Tông Trạch cho biết, Tổng thống Đô-nan Trăm nhiều lần đề xuất cải thiện quan hệ Mỹ-Nga nhưng vấp phải sự phản đối của các nhóm lợi ích trong nước Mỹ chủ trương kiềm chế ngành công nghiệp quốc phòng và dầu mỏ của Nga, hơn thế nữa trong bối cảnh cuộc giành giật chính trị giữa hai đảng ở Mỹ, ông Trăm muốn ban hành chính sách thân Nga cụ thể vẫn là điều cực kỳ khó khăn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>