Bộ "Luật Quản lý đất đai" được thực thi từ năm 1999 của Trung Quốc đề xuất "Nhà nước khuyến khích khai phá đất đai", đến thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12" đã biên soạn "Quy hoạch Chấn chỉnh đất đai toàn quốc giai đọan 2011-2015" vòng mới, khiến cho tư duy về chấn chính đất đai của Trung Quốc càng thêm rõ nét.
Trên cơ sở kiên trì chế độ bảo vệ đất canh tác và chế độ sử dụng tiết kiệm quỹ đất nghiêm ngặt nhất, "Quy hoạch Chấn chỉnh đất đai toàn quốc giai đoạn 2016-2020" đã xác định các mục tiêu chính trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" là: Đẩy nhanh xây dựng đồng ruộng tiêu chuẩn cao, nâng cao toàn diện việc bảo vệ số lượng và chất lượng đất canh tác, thu được hiệu quả tích cực trong việc chấn chỉnh sử dụng quỹ đất cho xây dựng ở thành thị và nông thôn, tăng thêm cường độ chỉnh đốn trong khôi phục đất canh tác và môi trường sinh thái đất đai, tăng cường hơn nữa chế độ chấn chỉnh đất đai và xây dựng năng lực. Ông Trang Thiếu Cần, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc cho biết, việc đẩy nhanh xây dựng đồng ruộng tiêu chuẩn cao là mục tiêu quan trọng hàng đầu.
"Trên cơ sở hoàn thành xây dựng hơn 26,6 triệu ha đồng ruộng tiêu chuẩn cao trong thời kỳ 'Quy hoạch 5 năm lần thứ 12', cả nước phải bảm đảo hoàn thành xây dựng thêm 26,6 triệu ha đồng ruộng tiêu chuẩn cao, và phấn đấu hoàn thành xây dựng 40 triệu ha, trong đó hoàn thành xây dựng 15-20 triệu ha thông qua việc chấn chỉnh đất đai, chất lượng của đồng ruộng cơ bản thông qua chấn chỉnh trung bình nâng cao thêm một cấp độ".
Ông Trang Thiếu Cần còn cho biết, điểm sáng trong Quy hoạch lần này là chuyển việc bảo vệ đất canh tác làm chính trong quy hoạch chấn chỉnh trước đây thành sự phát triển trù tính chung giữa thành thị và nông thôn, nhất là mặt bằng thúc đẩy mang tính tổng hợp, tính nền tảng và tính thực thi trong xây dựng đô thị hoá kiểu mới và nông thôn mới.
Phó vụ trưởng Vụ Khu vực Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Đông Cường cho biết, chấn chỉnh việc sử dụng quỹ đất cho xây dựng ở thành thị và nông thôn được đề xuất trong Quy hoạch là lấy việc sử dụng tiết kiệm đất làm cốt lõi, thông qua thúc đẩy chấn chỉnh đất đai, nhất là chấn chỉnh đất đai tồn đọng để ưu hóa chức năng bố cục kết cấu sử dụng đất ở thành thị và nông thôn, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền và nhất thể hoá giữa thành thị và nông thôn. Trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" sẽ tiến hành chấn chỉnh 400 nghìn ha quỹ đất cho xây dựng ở nông thôn, cải tạo đổi mới 400 nghìn ha quỹ đất sử dụng hiệu quả thấp ở thành thị.
Được biết, Quy hoạch sẽ phân chia cả nước thành 9 khu vực chấn chỉnh đất đai, xác định 11 khu vực chấn chỉnh trọng điểm, 12 khu trọng điểm khôi phục đất canh tác và 9 khu trọng điểm khai phá đất đai. Hoàn thành Quy hoạch dự kiến phải đầu tư 1700 tỷ Nhân dân tệ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |