• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế cho biết phương thức làm việc từ xa mang lại cơ hội và cả thách thức

    2017-02-16 14:26:55     CRIonline

    Ngày 15/2, tại Giơ-ne-vơ, Tổ chức Lao động quốc tế ra báo cáo, trọng điểm quan tâm những cơ hội và thách thức do phương thức làm việc từ xa ngày một mở rộng mang lại cho mọi người. Báo cáo nêu rõ, công nghệ thông tin hiện đại được ứng dụng rộng rãi nhìn chung có lợi cho cân bằng tốt hơn quan hệ giữa công việc và cuộc sống, nhưng đồng thời cũng làm phai mờ giới hạn giữa công việc và cuộc sống cá nhân, từ đó dẫn đến thời gian làm việc dài hơn, cường độ làm việc cao hơn cũng như gây quấy nhiễu giữa công việc và cuộc sống.

    Kỹ thuật số như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn được ứng dụng ngày một rộng rãi đang làm thay đổi công việc và cuộc sống của mọi người. Bản báo cáo do Tổ chức Lao động quốc tế và Quỹ Cải thiện điều kiện sống và làm việc châu Âu cùng khởi thảo đã phân tích những thay đổi do công nghệ thông tin mang lại cho phương thức làm việc và cuộc sống của mọi người, đồng thời đề xuất kiến nghị về làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích của người làm việc từ xa thông qua thống kê và nghiên cứu tại 15 nước ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

    Báo cáo đã phân tích những mặt tích cực và tiêu cực do làm việc từ xa mang lại thông qua một lượng lớn số liệu thống kê, trong đó ưu điểm lớn nhất là có lợi cho cân bằng quan hệ giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Người khởi thảo báo cáo, Giám đốc Quỹ Cải thiện điều kiện sống và làm việc châu Âu Ô-xca Va-gát (Oscar Vargas) nói:

    "Xét về mặt tích cực, làm việc từ xa có thể giảm thời gian đi lại, có tính tự chủ và linh hoạt lớn hơn trong sắp xếp thời gian làm việc, cân bằng quan hệ giữa công việc và cuộc sống một cách tốt hơn, hiệu suất làm việc cao hơn".

    Ngoài ra, các công ty cũng có thể được lợi từ đó, chẳng hạn như có lợi cho viên chức xây dựng quan hệ gia đình tốt đẹp, nâng cao tính tích cực và hiệu quả làm việc, không những thế, công ty còn có thể giảm chi tiêu về mặt văn phòng làm việc, v.v.. Báo cáo đồng thời liệt kê những ảnh hưởng tiêu cực do phương thức làm việc từ xa mang lại, trong đó chủ yếu bao gồm thời gian làm việc dài hơn, làm phai mờ giới hạn giữa công việc và cuộc sống cá nhân, khiến công việc ăn mòn không gian và thời gian vốn thuộc về cá nhân. Báo cáo cho thấy, thời gian làm việc của những người làm việc từ xa phổ biến dài hơn so với mức trung bình trong nước. Ngoài ra, do cách xa nơi làm việc, những người làm việc từ xa dễ nảy sinh cảm giác cô đơn, đối mặt với cường độ và sức ép công việc lớn hơn. Báo cáo đề nghị các nhà hoạch định chính sách áp dụng biện pháp, bảo đảm sức khoẻ và đãi ngộ cho những người làm việc từ xa.

    "Báo cáo cho rằng, phương thức làm việc từ xa sẽ khiến cả cá nhân lẫn công ty được lợi nếu có thể quy hoạch hợp lý. Bởi vậy, các nhà hoạch định chính sách nên nghĩ cách tăng cường hiệu quả tích cực của phương thức làm việc này, tận khả năng giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực".

    Báo cáo nêu rõ, do làm việc từ xa sẽ ngày càng phổ biến, bởi vậy cũng cần cân nhắc "quyền tạm ngừng kết nối" để tiện cho việc chia tách công việc và cuộc sống cá nhân. Sau này rất có thể áp dụng một số biện pháp cụ thể hơn, chẳng hạn như tắt máy chủ máy tính ngoài thời gian làm việc, không nhận hoặc xử lý thư điện tử liên quan công việc trong giờ nghỉ và kỳ nghỉ phép, v.v..

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>