Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12/2, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập Phiên họp Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh quốc gia, đã tiến hành thảo luận về hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó chương trình phóng tên lửa của Triều Tiên. Chiều 12/2, Thủ tướng Nhật A-bê đang ở thăm Mỹ tổ chức họp báo tại biệt thự của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ở bang Florida, bày tỏ lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Thủ tướng A-bê cho rằng hành vi phóng thử tên lửa của Triều Tiên là "tuyệt đối không thể khoan nhượng", kêu gọi Triều Tiên tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và cho biết ông và Tổng thống Đô-nan Trăm nhất trí tăng cường hợp tác, củng cố quan hệ đồng minh. Tổng thống Đô-nan Trăm cho biết: "Tôi chỉ muốn để mọi người hiểu rõ, là đồng minh, Mỹ sẽ ủng hộ Nhật 100%".
Mỗi lần Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng thử tên lửa, hầu như đều có người dự đoán sẽ nổ ra chiến tranh trên bán đảo, tuy nhiên, những dự đoán này đều sai bét, tin rằng lần này cũng không ngoại lệ. Thế lực bảo thủ của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cần một bán đảo Triều Tiên căng thẳng vừa phải để phục vụ chiến lược của họ, do vậy Mỹ, Nhật, Hàn Quốc sẽ tạo ra một chút căng thẳng theo nhu cầu.
Chuyên gia vấn đề bán đảo Triều Tiên của Viện Khoa học-xã hội Trung Quốc Lý Đôn Cầu cho rằng, bán đảo Triều Tiên ổn định phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, muốn để bán đảo Triều Tiên duy trì ổn định, chỉ có 3 cách sau đây: Một là đảm bảo ổn định của bán đảo Triều Tiên bằng các hiệp ước, tức chuyển cơ chế đình chiến trên bán đảo sang cơ chế hòa bình, hóa giải mâu thuẫn từ gốc rễ, đây là phương thức lý tưởng nhất. Tuy nhiên, Mỹ không hy vọng chấm dứt cơ chế chiến tranh lạnh trên bán đảo sớm như vậy, phương thức này không thể thực hiện trong tương lai là có thể dự kiến; hai là hai bên đối đầu trên bán đảo Triều Tiên tức giữa Triều Tiên và Mỹ, Hàn Quốc đều thận trọng, Mỹ và Hàn Quốc không khoe cơ bắp, không gây sức ép, Triều Tiên không tiến hành thử nghiệm tên lửa hạt nhân, hai bên bình yên vô sự. Phương thức này cũng rất lý tưởng, nhưng không có tính hiện thực; ba là để thực lực của hai bên đối đầu tức giữa Triều Tiên và Mỹ, Hàn Quốc duy trì ở mức cân bằng tương đối, không phá vỡ hiện trạng, không bùng nổ chiến tranh, đây có lẽ là lựa chọn hiện thực nhất, cơ bản phù hợp lợi ích của Trung Quốc. Nếu để bất kỳ một bên mưu toan áp đảo bên kia với ưu thế và thực lực tuyệt đối, hoặc thôn tính đối phương, đều sẽ thay đổi hiện trạng trên bán đảo, tác động đến trật tự hiện có, phá vỡ ổn định trên bán đảo, đều không phù hợp với lợi ích của Trung Quốc.
Ông Lý Đôn Cầu cho rằng, xét từ mặt này, cách làm đúng đắn của Trung Quốc là, trước hết kiên trì nguyên tắc cơ bản phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên; hai là kiên trì chính sách thúc đẩy song song phi hạt nhân hóa và chuyển cơ chế đình chiến sang cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên; ba là duy trì thế cân bằng tương đối trước mắt trên bán đảo Triều Tiên.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |