Nghiên cứu viên Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Vương Quân phân tích rằng, chịu tác động của nhân tố Tết Nguyên đán, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng Một có phần mở rộng so với tháng trước và cùng kỳ, nhưng cân nhắc đến nhân tố Tết Nguyên đán và mức tăng cao cuối năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,5% so với cùng kỳ nói lên mặt bằng giá chung vẫn nằm trong phạm vi ôn hoà và trong tầm kiểm soát.
"Tác động của nhân tố Tết Nguyên đán khiến nhu cầu tăng mạnh khá rõ rệt, Tết Nguyên đán năm nay đúng vào tháng Một, còn năm ngoá là tháng Hai, nhân tố "khác tháng" này đã dẫn đến vật giá tăng khá nhanh. Hai là, trong mức tăng 2,5% có đến 1,5% là do nhân tố tăng cao của cuối năm ngoái, nhân tố tăng giá mới chỉ có 1%. Ba là, xét về nhóm hàng, ngoài các mặt hàng truyền thống như thịt lợn, hàng thủy sản giá tăng khá nhanh ra, giá các loại dịch vụ khác như ý tế chăm sóc sức khoẻ, giao thông-vận tải, v.v đều tăng khá nhanh. Chỉ số CPI cả năm vẫn khoảng 2,5% thậm chí thấp hơn".
Chỉ số PPI trong tháng Một cũng chịu tác động của nhân tố tăng cao cuối năm ngoái, chiếm tới 6,1% trong mức tăng 6,9% so với cùng kỳ. So với mức tăng 1,6% của tháng 12 năm ngoái, tháng Một chỉ tăng 0,8% so với tháng trước, mức tăng có phần giảm. Xét về nhóm hàng, giá nguyên vật liệu như dầu mỏ, kim loại màu, nhiên liệu, động lực, nguyên liệu hóa chất, v.v tăng khá nhanh.
Các chuyên gia trong ngành phân tích và dự báo rằng, do giá thực phẩm và các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn tăng chậm lại, chỉ số CPI và PPI của Trung Quốc trong thời gian tới sẽ có phần giảm, về tổng thể không tồn tại sức ép lạm phát, hơn thế nữa chính sách tiền tệ toàn cầu phổ biến chuyển sang hướng vững chắc và trung tính, như vậy cũng sẽ hạn chế giá cả gia tăng.
Về xu hướng chính sách kiểm soát vĩ mô trong thời gian tới, ông Vương Quân cho biết, muốn thực hiện kinh tế tăng trưởng ổn định và đề phòng rủi ro, cần phải duy trì cường độ mở rộng tất yếu của chính sách tài chính trong khi duy trì chính sách tiền tệ vững chắc và trung tính.
"Đơn cử như năm nay, không thể nới lỏng chính sách tiền tệ. Từ đầu năm đến nay chúng ta phát hiện lãi suất mang tính chính sách đã có sự điều chỉnh tăng đôi chút, còn chính sách tiền tệ có chút thắt chặt trong khi duy trì vững chắc, trong tình hình như vậy cần phải duy trì cường độ mở rộng tất yếu đối với chính sách tài chính. Về chi tiêu ngân sách, cần phải tăng thêm cường độ đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện dân sinh, bao gồm cần duy trì tỷ lệ mở rộng nhất định về bội chi ngân sách".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |