• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liệu có phải cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" đã được nâng cấp?

    2017-02-15 14:24:27     CRIonline

    Cuộc tập chung hàng năm giữa Mỹ và Thái Lan mang tên "Hổ mang Vàng" ngày 14/2 khai mạc tại Căn cứ Hải quân Xát-ta-híp (Sattahip) ở miền Trung Thái Lan. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Ha-rít tham dự lễ khai mạc. "Hổ mang Vàng" là cuộc tập trận chung đầu tiên mà quân Mỹ tham gia sau khi ông Đô-nan Trăm nhậm chức Tổng thống, trong khi đó, sự có mặt của viên tướng "diều hâu" cấp cao Ha-rít càng khiến không ít phương tiện truyền thông sốt sắng phân tích về chính sách Đông Nam Á của ông Đô-nan Trăm.

    Cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" liệu có phải đã "được nâng cấp" hay không? Trên thực tế, cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" năm nay vẫn chỉ là một cuộc tập trận với phiên bản "đơn giản" hoặc "hạng nhẹ" mà thôi.

    Năm 2014, Thái Lan xảy ra cuộc đảo chính quân sự, Mỹ cao giọng lên án, cắt giảm viện trợ quân sự đối với Thái Lan, đình chỉ các cuộc huấn luyện quân sự trực tiếp, giảm quy mô tập trận chung "Hổ mang Vàng" một cách chưa từng có, cắt giảm số binh sĩ tham gia và nội dung tập trận. Đến nay, quy mô tổng thể và số binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận này vẫn ở mức thấp.

    Ông Ha-rít quả thực là sĩ quan cấp bậc cao nhất được Mỹ cử đến tham dự cuộc tập trận chung Mỹ- Thái trong ba năm qua. Tuy nhiên, do ông thay mặt Mỹ tham dự Lễ khai mạc không phải là do ông Trăm chỉ định, mà là quyết định của ông Ô-ba-ma, người tiền nhiệm của ông Trăm. Hai bên đã xác định danh sách tham dự từ cuối năm ngoái, bởi vậy sự hiện diện của ông Ha-rít không liên quan gì với chính sách Đông Nam Á của ông Trăm.

    Cũng có phân tích cho rằng, ông Ha-rít đến Thái Lan bề ngoài là tham dự lễ khai mạc tập trận chung, thực tế là muốn gây sức ép với Chính phủ Thái Lan. Tờ "Bưu điện Oa-xinh-tơn" số ra ngày 12/2 đăng bài cho biết, ngoài tham dự cuộc tập trận ra, ông Ha-rít còn sẽ gặp Thủ tướng Thái Lan Pray-út và nhiều tướng lĩnh cấp cao trong chuyến thăm lần này, hối thúc ông Pray-út sớm tổ chức tổng tuyển cử. Bởi vì Mỹ lo ngại Chính quyền Pray-út trước đó sửa đổi Hiến pháp và công bố "Chương trình cải cách 20 năm" rất có thể quân đội sẽ tiếp tục tham gia chính trị. Trên thực tế, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc cuộc tập trận ngày 14/2, ông Ha-rít đã gửi thông điệp tới Thái Lan, kêu gọi Thái Lan "trở lại dân chủ" bởi vì "Mỹ cần Thái Lan, đồng minh lâu dài này".

    Thập niên 80 của thế kỷ trước, Mỹ hầu như thúc đẩy cùng lúc hai cơ chế tập trận chung hàng năm tại Đông Nam Á, một là "Hổ mang Vàng" giữa Mỹ và Thái Lan, hai là "Vai kề vai" giữa Mỹ và Phi-li-pin. Năm ngoái, sau khi Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê lên nắm quyền, cuộc tập trận chung "Vai kề vai" giữa Mỹ và Phi-li-pin có xu hướng hạ nhiệt, trong thời điểm này, một số phương tiện truyền thông phương Tây có dụng ý xấu bắt đầu thổi phồng cuộc tập trận "Hổ mang Vàng", mưu toan khiến cuộc tập trận này mang "chức năng mới".

    Nhưng trên thực tế, cơ chế tập trận quân sự "Hổ mang Vàng" không thể so sánh với giá trị địa lý của cuộc tập trận giữa Mỹ và Nhật Bản, giữa Mỹ và Hàn Quốc. Điều này liên quan chặt chẽ đến đòi hỏi của Chính phủ và quân đội Thái Lan đối với cuộc tập trận. Xét về nội dung, cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Thái Lan chủ yếu nghiêng về cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ dân sự.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>