Năm 2011, tại hội nghị lần thứ 36, UNESCO tuyên bố, lấy ngày 13 tháng 2 hàng năm, ngày thành lập Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc năm 1946 làm Ngày Phát thanh thế giới, nhằm đề cao chức năng thể tải của phát thanh về mặt thúc đẩy giáo dục, tự do ngôn luận, hùng biện công chúng cũng như truyền bá thông tin quan trọng khi xảy ra thiên tai v.v.
"Ngày Phát thanh thế giới" còn được gọi là "Ngày Vô tuyến thế giới". Trong bài phát biểu nhân "Ngày Phát thanh thế giới" năm nay, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO nêu rõ, trong thời đại của chúng ta, phương thức chia sẻ và tiếp nhận thông tin đang xảy ra một cuộc cách mạng. Trong cuộc biến đổi sâu sắc này, phát thanh vô tuyến đã thể hiện sức sống, sức hút và ý nghĩa chưa từng có. Đây chính là thông điệp mà UNESCO muốn gửi đi trong Ngày Phát thanh thế giới.
Bà Irina Bokova đồng thời nhấn mạnh, phát thanh vô tuyến có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy "Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030". Thúc đẩy tự do cơ bản và đề xướng tiếp nhận thông tin công khai, là mấu chốt thúc đẩy thiện trị và pháp trị cũng như thúc đẩy bao dung và đối thoại. Trong quá trình đối diện với thách thức mới, ứng phó biến đổi khí hậu cũng như đấu tranh chống kỳ thị, phát thanh vô tuyến có thể cung cấp một biện pháp đơn giản và cập nhật trong việc hàn gắn bất đồng và tăng cường đối thoại.
Trong bài viết đặc biệt nhân ngày "Phát thanh thế giới" năm 2017 với tiêu đề "Liên Hợp Quốc chúc mừng Ngày Vô tuyến điện thế giới: Phát thanh, chính là bạn", phóng viên Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc Trương Lập nêu rõ, kể từ nửa đầu thế kỷ 20, phát thanh vô tuyến bước vào cuộc sống của mọi người, cho đến nay vẫn sắm vai trò quan trọng trong quá trình tiếp nhận và truyền bá thông tin.
"Theo con số thống kê của UNESCO, cả thế giới hiện có hơn 44 nghìn đài phát thanh. Cho dù tại khu vực kém phát triển, tỷ lệ phủ sóng cũng đã lên tới hơn 75%. Cũng có nghĩa là, so với những "ngôi sao phát triển sau" như In-tơ-nét, truyền hình, phương tiện truyền thông có lịch sử lâu đời này vẫn gắn chặt với cuộc sống của mọi người".
Bước vào thời đại phương tiện truyền thông mới, sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới như mạng In-tơ-nét, mạng xã hội, vi-đê-ô ngắn, v.v. đã tác động to lớn tới các phương tiện truyền thông truyền thống trong đó có phát thanh, rất nhiều đài phát thanh cũng tích cực tham gia vào quá trình hội nhập với các phương tiện truyền thông mới. Tuy nhiên, cho dù ngày nay các phương tiện truyền thông mới phát triển bừng bừng, nhưng phát thanh vẫn có ưu thế không thể thay thế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |