Chương trình truyền hình "Cuộc thi Thơ và Từ Trung Quốc" do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc xây dựng đã khép lại mới đây. Nữ sinh Trung học phổ thông Vũ Diệc Muội, 16 tuổi, không phụ lòng mong mỏi của mọi người đã giành chức vô địch. Chương trình truyền hình gây tiếng vang này đã dấy lên phong trào thời thượng về học tập thơ và từ cổ vòng mới ở Trung Quốc.
Mới đây, Trung tâm Điều tra xã hội của tờ "Thanh niên Trung Quốc" phối hợp với Mạng hỏi-đáp tiến hành một cuộc điều tra đối với 2000 bạn trẻ trong độ tuổi 18 – 35, cho thấy có 18,5% bạn trẻ được hỏi thường xuyên đọc hoặc học thơ và từ cổ trong cuộc sống thường ngày, 70% số người được hỏi cho rằng hiện nay vẫn cần vun đắp sở thích về thơ và từ cổ, 75,5% bạn trẻ cho rằng xã hội cần tăng cường giáo dục về mặt thơ và từ cổ.
Tại sao những chương trình truyền hình thưởng thức thơ và từ như "Cuộc thi Thơ và Từ Trung Quốc" lại dấy lên cơn sốt như vậy? Có 65,5% bạn trẻ được hỏi cho rằng là do thơ và từ cổ có cơ sở trong nhân dân và sức hấp dẫn văn học lớn mạnh, 62,8% số người được hỏi cho rằng chương trình đã biến thơ và từ cổ trở nên càng dân dã hơn thông qua việc dàn dựng đầy sáng tạo và hiện đại, 47,7% bạn trẻ được hỏi cho rằng người dân đã tìm ra thể tải thích hợp cho nhu cầu về văn hoá truyền thống.
Chuyên gia khách mời của cuộc thi lần này Mông Mạn cho rằng, cái gien về thơ và từ trong dòng máu của người Trung Quốc vẫn còn, một khi có hình thức để thể hiện sẽ phun trào. Giáo sư Học viện Giáo dục Đại học Nhân dân Trung Quốc Trình Phương Bình cho biết, truyền thống học thơ của Trung Quốc rất lâu đời, mọi người phát hiện những lời nói tinh tế, cô đọng chứa chan nội hàm phong phú, vừa có lợi cho truyền bá, lại có lợi cho ghi nhớ, rất nhiều thơ và từ cổ rất dễ truyền miệng. Giáo sư Trình Phương Bình cho biết, thơ và từ cổ là một loại hình văn học, không chỉ là sự cô đọng của câu chữ và thủ pháp tu từ, mà còn thể hiện và kế thừa cuộc sống và văn hoá nhân loại một cách chân thực.
Trong cuộc điều tra, có 64,9% bạn trẻ được hỏi cho rằng tính triết học trong thơ và từ cổ có thể giúp tạo dựng nhân cách cao cả hơn.
Làm thế nào để thúc đẩy thơ và từ cổ đi vào cuộc sống của mọi người? Các bạn trẻ được hỏi kiến nghị rằng: kết nối với văn hóa thịnh hành, tìm ra phương thức truyền bá mà người đương đại dễ chấp nhận; cấy ghép thành phần thơ và từ cổ vào trong văn hoá mạng, thúc đẩy phổ biến; đề xướng toàn dân thưởng thức thơ và từ cổ, hạ thấp ngưỡng của văn hóa truyền thống, v.v.
Giáo sư Trình Phương Bình cho biết, phổ biến thơ và từ cổ trước hết cần phải nâng cao tố chất và tu dưỡng của giáo viên, rất nhiều giáo viên chỉ giảng giải ý nghĩa trên mặt chữ của thơ và tư, chứ không am hiểu lịch sử và văn hoá liên quan. Thực ra, thơ và từ cổ là tinh hoa trong văn hoá lịch sử của Trung Quốc, khi người đương đại biết dạy, biết học, biết trải nghiệm sẽ cảm nhận được rất nhiều niềm vui từ trong thơ và từ cổ. Hai là, các hình thức thể hiện như thư pháp, âm nhạc, hội họa đều có lợi cho việc phổ biến thơ và từ cổ. Ông cho biết: "Chỉ biết học thuộc lòng rất nhiều thơ Đường và từ Tống vẫn còn là ở cấp độ thấp. Tìm hiểu, cảm nhận lịch sử và tâm tư, tình cảm văn hoá của dân tộc chúng ta thông qua hiểu biết về thơ và từ cổ, mới là đạt tới trình độ cao hơn".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |