• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc đề xuất 6 kiến nghị hợp tác với ASEAN trong năm 2017

    2017-02-14 14:32:51     CRIonline

    Ngày 10/2, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã trao đổi một số nhận xét và suy nghĩ với đại diện các đoàn ngoại giao 10 nước ASEAN tại Trung Quốc.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết, năm nay, quan hệ Trung Quốc – ASEAN bước sang năm thứ 25 mới, cũng là năm kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Trung Quốc lấy làm vui mừng trước sự phát triển của ASEAN, mong ghi nhận một ASEAN đoàn kết, lớn mạnh và phồn thịnh hơn trong tương lai.

    Trung Quốc đề nghị năm 2017 đi sâu thúc đẩy hợp tác trong 7 lĩnh vực trọng điểm xoay quanh ba trụ cột lớn là chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế-thương mại, xã hội và nhân văn, trọng điểm làm tốt 6 công tác sau đây:

    Một là, trù bị tốt hàng loạt hội nghị hợp tác Đông Á. Hội nghị Ngoại trưởng và các hội nghị liên quan hợp tác Đông Á diễn ra vào tháng 8 cũng như Hội nghị Cấp cao diễn ra vào tháng 11 năm nay, cung cấp cơ hội và mặt bằng quan trọng cho chúng ta thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp hợp tác Trung Quốc – ASEAN. Chúng ta cần dày công trù bị, bảo đảm hai hội nghị thu được thành công và giành được thành quả rực rỡ.

    Hai là, sâu sắc kết nối chiến lược phát triển. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với chiến lược phát triển của ASEAN, đặc biệt là kết nối với "Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN năm 2025", thúc đẩy thực hiện càng nhiều dự án hợp tác, thúc đẩy mạnh mẽ và có trật tự hợp tác kết nối.

    Ba là, thúc đẩy xây dựng trụ cột hợp tác nhân văn. Hai bên cần ra sức mở rộng hợp tác giao lưu du lịch, xây dựng cơ chế hợp tác du lịch nhân Năm hợp tác du lịch Trung Quốc – ASEAN. Trung Quốc cân nhắc cùng với ASEAN tổ chức lễ khai mạc Năm hợp tác du lịch tại Phi-li-pin vào trung hoặc hạ tuần tháng 3, hai bên đang trao đổi mật thiết về việc này. Hai bên cần làm to và làm mạnh hợp tác giáo dục, tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 10 năm triển khai Tuần giao lưu giáo dục Trung Quốc – ASEAN. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp sự ủng hộ thiết thực cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

    Bốn là, tiếp tục sâu sắc hợp tác thiết thực. Chúng ta cần thực hiện tốt Chương trình hành động thứ ba về quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN, thấu hiểu và thực hiện tốt các sáng kiến đã có, thúc đẩy sớm thực hiện các thành quả nâng cấp Khu Mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN. Trung Quốc sẵn sàng cùng ASEAN sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, v.v., tăng thêm cường độ hợp tác phát triển bền vững.

    Năm là, vun đắp điểm tăng trưởng mới hợp tác tiểu vùng. Trước mắt, hợp tác sông Lan Thương – Mê Công bước vào giai đoạn thực thi toàn diện mới và giành được một loạt thành quả thiết thực. Trung Quốc sẵn sàng thông qua hợp tác sông Lan Thương – Mê Công hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển trong nội khối, hoan nghênh sự ủng hộ và tham gia của các nước ngoài khối ASEAN.

    Sáu là, xử lý thỏa đáng vấn đề Nam Hải. Sau những bấp bênh và điều chỉnh trong năm ngoái, tình hình Nam Hải một lần nữa trở lại quỹ đạo đối thoại và hiệp thương. Một gợi ý quan trọng là sự can thiệp của các thế lực bên ngoài không thể mang lại hòa bình và an ninh thực sự cho Nam Hải, mà chỉ gây ra những vấn đề nan giải mới cho ổn định của khu vực, phương hại tới lợi ích của Trung Quốc và các nước ASEAN. Trọng điểm công tác trong vấn đề Nam Hải của chúng ta năm nay là cần phải tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", tranh thủ sớm hoàn tất dự thảo khung "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" vào nửa đầu năm nay trong tình hình không bị quấy nhiễu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>