Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tháng Một năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 2.180 tỷ Nhân dân tệ, tăng 19,6% so với cùng kỳ, mức tăng đều vượt dự báo. Nếu tính theo đồng đô la Mỹ, xuất khẩu trong tháng Một của Trung Quốc tăng 7,9% so với cùng kỳ, chấm dứt tình trạng sụt giảm 9 tháng liền. Các chuyên gia phân tích rằng, việc này báo hiệu ngoại thương của Trung Quốc năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái, tuy nhiên cũng cần chú ý các nhân tố không xác định.
Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, xuất nhập khẩu trong tháng Một của Trung Quốc đều vượt dự báo. Nếu tính theo đồng Nhân dân tệ, tổng giá trị xuất nhập khẩu trong tháng Một đạt 2.180 tỷ, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu đạt 911,1 tỷ Nhân dân tệ, tăng 25,2%, vượt xa so với dự báo là 15,2%; xuất siêu thương mại đạt 354,53 tỷ Nhân dân tệ, thu hẹp 2,7%. Nếu tính theo đồng đô la Mỹ, xuất khẩu trong tháng Một của Trung Quốc tăng 7,9% so với cùng kỳ, chấm dứt tình trạng sụt giảm 9 tháng liền, tăng 3,2% so với dự báo.
Theo Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu thị trường quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc Bạch Minh, xuất khẩu và nhập khẩu trong tháng Một đều tăng trưởng hai con số là có liên quan mật thiết với thị trường quốc tế có sự chuyển biến tốt và nhu cầu gia tăng.
"Nhìn chung, số liệu ngoại thương trong quý I khá ấn tượng. Từ nửa cuối năm ngoái đến đầu năm nay, tình hình trên thị trường quốc tế có phần được cải thiện, tốt hơn đôi chút so với trước đó. So với xuất khẩu thì nhập khẩu trong tháng Một có mức tăng lớn hơn, dĩ nhiên nhân tố tỷ giá hối đoái và nhân tố cơ số đã phát huy vai trò, song, đối với việc nhập khẩu các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn mà nói, giá thị trường quốc tế tăng trở lại trên chừng mực rất lớn đã khiến việc nhập khẩu các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn tăng mạnh. Cùng với một loạt chính sách như ổn định tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bắt đầu cho hiệu quả, nhu cầu của Trung Quốc đối với thị trường quốc tế cũng ngày càng nhiều, việc này sẽ góp phần thúc đẩy nhập khẩu gia tăng".
Theo ông Từ Hồng Tài, Phó Kinh tế trưởng Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc, xuất khẩu ấm lên cũng liên quan với nhân tố cơ số và sự chuyển đổi, nâng cấp mô hình ngoại thương của Trung Quốc. Ông cho rằng, nhìn chung, tình hình ngoại thương của Trung Quốc trong năm 2017 sẽ tốt hơn so với năm 2016.
Về sự tăng trưởng mạnh của ngoại thương trong tháng Một, có chuyên gia chỉ rõ, hiệu ứng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dẫn đến xuất, nhập khẩu tập trung có thể là một nhân tố. Xét về khu vực, xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng nhanh nhất, có khả năng là do quan ngại xảy ra cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ nên đơn đặt hàng gia tăng. Ngoại thương của Trung Quốc vẫn tồn tại một số nhân tố không xác định cần phải hết sức quan tâm.
Theo số liệu của Hải quan, các chỉ số dự báo xuất khẩu có phần gia tăng so với tháng 12 năm ngoái, theo phán đoán sơ bộ, quý II năm 2017, áp lực đặt ra cho xuất khẩu của Trung Quốc có triển vọng dịu lại.