• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cái được và mất của "chuyến triều cống" tới Mỹ của Thủ tướng Nhật A-bê

    2017-02-13 13:59:58     CRIonline

    Ngày 10/2, tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản A-bê đến thăm, hai bên cho biết sẽ tăng cường quan hệ đồng minh trong lĩnh vực an ninh và sâu sắc quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước. Các nhà phân tích cho rằng, ông A-bê đưa ra nhượng bộ trong kinh tế để lấy lòng ông Đô-nan Trăm, nhưng đổi lại chỉ nhận được cam kết an ninh nhất quán của Mỹ đối với Nhật Bản. Một số vấn đề gây tranh cãi chưa thực sự được giải quyết, sau này còn có khả năng xuất hiện mâu thuẫn và cọ xát.

    Đây là cuộc hội đàm đầu tiên với Thủ tướng Nhật A-bê của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm sau khi lên nắm quyền. Dư luận Nhật Bản nêu rõ, ông A-bê một lần nữa bức thiết thăm Mỹ sau khi ông Đô-nan Trăm chính thức nhậm chức, mục đích cốt lõi là xua đi sự nghi ngờ của bên ngoài đối với quan hệ Nhật – Mỹ sau khi ông Đô-nan Trăm lên nắm quyền, "thể hiện" đồng minh Nhật – Mỹ vẫn chắc như đá tảng.

    Vì vậy, trước khi lên đường tới Mỹ, ông A-bê đã tặng một món quà lớn cho ông Đô-nan Trăm, tuyên bố Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 150 tỷ đô la Mỹ, tạo thêm 700 nghìn việc làm tại Mỹ trong 10 năm tới.

    Ông Đô-nan Trăm luôn cho rằng Mỹ bị thiệt thòi trong thương mại với Nhật Bản và yêu cầu thay đổi tình trạng này. Về mô hình đàm phán kinh tế-thương mại, ông chủ trương triển khai đàm phán song phương với Nhật Bản, mong dựa vào vị thế lớn mạnh của Mỹ buộc Nhật Bản đưa ra nhiều nhượng bộ hơn. Lần này ông A-bê đề xuất triển khai đối thoại kinh tế mới, trên thực tế là chấp nhận mô hình đàm phán song phương, đã thỏa hiệp với ông Đô-nan Trăm.

    Về chính sách an ninh, ông Đô-nan Trăm đã đưa ra câu trả lời mà Nhật Bản mong đợi lâu nay. Trong Tuyên bố chung công bố sau khi kết thúc hội đàm, hai bên cho biết, đồng minh quân sự Mỹ-Nhật là nền tảng cho hòa bình và phồn thịnh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ dốc sức bảo vệ Nhật Bản bằng toàn bộ thực lực quân sự trong đó bao gồm vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, cam kết này "không dao động".

    Về kết quả hội đàm, ông A-bê hầu như đã đạt được mục đích cốt lõi của chuyến thăm lần này, trên chừng mực nhất định đã loại bỏ sự nghi ngờ của bên ngoài đối với đồng minh Nhật – Mỹ có thể sẽ thay đổi, đây được tuyên truyền là "thành quả" lớn nhất trong chuyến thăm của ông A-bê lần này.

    Tuy nhiên, đối với những "thành quả" này, một số cơ quan truyền thông Nhật Bản nêu rõ, mặc dù Nhật Bản và Mỹ đã đi đến nhất trí về định hướng lớn, nhưng lại không đi sâu vào các vấn đề cụ thể, bởi vậy, sau này hai bên vẫn có khả năng xảy ra mâu thuẫn và cọ xát.

    Hãng tin Ky-ô-đô Nhật Bản bình luận rằng, về mặt bảo đảm an ninh, điều chỉnh vai trò của Nhật Bản và Mỹ trong đồng minh quân sự sẽ là vấn đề mà hai bên cần hiệp thương trong thời gian tới. Nếu Mỹ yêu cầu Nhật Bản gánh chịu nhiều kinh phí hơn, mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ rất có thể sẽ dẫn đến sự phản đối trong nước Nhật Bản.

    Về cái được và mất trên thực tế, ông Đô-nan Trăm chẳng qua chỉ tái khẳng định cam kết an ninh nhất quán của Mỹ đối với Nhật Bản, trong khi Nhật Bản lại đưa ra nhượng bộ về mặt kinh tế. Về điều này, trong nước Nhật Bản cũng có tiếng nói bất bình. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Xi-i Ka-dư-ô (Shii Kazuo) phê phán rằng, ông A-bê đứng trên lập trường "đồng minh Nhật – Mỹ trên hết" để theo gót ông Đô-nan Trăm, chuyến thăm Mỹ lần này của ông A-bê là "chuyến triều cống" không bình thường.

    Ngoài ra, một mục đích quan trọng mà ông A-bê cực lực duy trì đồng minh Nhật – Mỹ là muốn lôi kéo Mỹ để kiểm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, báo giới Nhật Bản chú ý đến, trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông A-bê, ông Đô-nan Trăm gửi thư tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết mong phát triển quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc. Có cơ quan truyền thông cho rằng, động thái này hiển nhiên là triển khai ngoại giao cân bằng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Còn có bình luận nêu rõ, Mỹ cần sự hợp tác của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên, kế hoạch của ông A-bê muốn tạo dựng Trung Quốc thành kẻ địch chung của Nhật và Mỹ có lẽ sẽ không thực hiện được.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>