• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính sách thương mại của Mỹ sẽ đi về đâu sau khi rút khỏi Hiệp định TPP?

    2017-01-26 15:48:58     CRIonline

    Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ký sắc lệnh hành chính, chính thức tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các nhà phân tích nêu rõ, điều này đánh dấu chính sách thương mại của Mỹ bước vào một thời kỳ hoàn toàn mới, chính sách thương mại của Chính quyền Đô-nan Trăm sau này liệu có đi chệch hướng hợp tác quốc tế hay không trở thành trọng điểm quan tâm của các bên.

    Ông Đô-nan Trăm ký sắc lệnh hành chính rút khỏi Hiệp định TPP là động thái thực hiện cam kết trong vận động tranh cử, có thể nói là nằm trong dự đoán.

    Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã thể hiện mối lo lắng ngày một gia tăng của người dân đối với chính sách kinh tế, thương mại và nhập cư. Mặc dù toàn cầu hóa và thương mại tự do đã thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng, nhưng do ngành chế tạo Mỹ suy giảm, công nhân trong ngành chế tạo không nhận được sự trợ giúp đầy đủ, cuộc tổng tuyển cử Mỹ năm ngoái cuối cùng dẫn đến sự ngóc đầu dậy của làn sóng chống toàn cầu hóa trong người dân Mỹ.

    Ông Đô-nan Trăm đổi lỗi khó khăn kinh tế mà người Mỹ đang phải đối mặt cho thương mại và các hiệp định thương mại. Trong cuộc vận động tranh cử, ông Trăm từng nhiều lần phê phán Hiệp định TPP sẽ "phá hủy" ngành chế tạo Mỹ, cam kết sẽ rút khỏi Hiệp định TPP ngay trong ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, và cho biết sẽ không ký các hiệp định thương mại khu vực lớn nữa, thay vào đó là chú trọng đàm phán hiệp định thương mại song phương tay đôi.

    Tháng 2 năm ngoái, 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định TPP chính thức ký văn bản hiệp định, tuy nhiên Hiệp định TPP vẫn cần sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp các nước mới có thể có hiệu lực. Hiện chỉ có Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định này.

    Cố vấn cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ Ma-thiu Gu-đơ-man (Matthew Goodman) cho biết, điều khoản liên quan của Hiệp định TPP yêu cầu để Hiệp định có hiệu lực tối thiểu phải được cơ quan lập pháp của 6 nước phê chuẩn và tổng lượng kinh tế của các nước này phải chiếm ít nhất 85% GDP của cả khối, điều này có nghĩa là Hiệp định TPP cần phải được sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ và Nhật Bản mới có thể có hiệu lực.

    Ông Gu-đơ-man cho biết, Chính quyền Đô-nan Trăm nhiều lần nhấn mạnh hiệp định song phương có thể bảo vệ lợi ích của Mỹ hơn so với hiệp định đa phương, điều này nói lên chính sách thương mại của Chính quyền Đô-nan Trăm hoàn toàn đi ngược với chính sách thương mại trước đây của Mỹ. Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP sẽ phương hại rất lớn tới tiếng tăm của Mỹ là đối tác kinh tế và chiến lược.

    Cùng ngày, Người phát ngôn Nhà trắng Mỹ Xpi-xơ (Sean Spicer) cho biết, việc ký sắc lệnh hành chính này đánh dấu chính sách thương mại của Mỹ bước vào một thời kỳ hoàn toàn mới. Trong thời gian tới, Chính quyền Đô-nan Trăm sẽ tìm kiếm cơ hội thương mại song phương với các nước đồng minh của Mỹ và các nước khác.

    Các nhà kinh tế học dòng chính cho rằng, chính sách thương mại của ông Đô-nan Trăm, đặc biệt là động thái đe dọa áp thuế đối với các doanh nghiệp Mỹ sản xuất ở nước ngoài nhưng đưa sản phẩm về thị trường Mỹ tiêu thụ sẽ làm suy yếu sức cạnh tranh của Mỹ, có thể khiến cọ xát thương mại giữa Mỹ và các nước khác gia tăng. Các cơ quan quốc tế trong đó có Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế đều cánh báo, các rủi ro như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy sẽ đe dọa sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.

    Bởi vậy, rút khỏi Hiệp định TPP liệu có báo hiệu chính sách thương mại của Mỹ sẽ đi chệch hướng hợp tác quốc tế hay không, hợp tác toàn cầu sau này sẽ bị tác động như thế nào, đây sẽ là những vấn đề mà các nước quan tâm cao độ trong thời đại toàn cầu hóa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>