• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công tác lãnh sự Trung Quốc thu được thành quả nổi bật trong việc bảo vệ quyền lợi và phục vụ đi lại của công dân Trung Quốc tại nước ngoài

    2017-01-26 15:41:26     cri
    Mới đây, Cục Du lịch nhà nước Trung Quốc cho biết, năm 2016, số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài lên tới 122 triệu lượt người. Cùng với số công dân và doanh nghiệp Trung Quốc "đi ra nước ngoài" tăng vọt, công tác bảo hộ và phục vụ lãnh sự cũng được nâng cao. Một cuốn hộ chiếu nho nhỏ đã mang lại sự "ấm cúng như ở nhà" cho công dân Trung Quốc ở nơi đất khách quê người.

    Mới đây, Vụ trưởng Vụ lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Thiếu Xuân đã giới thiệu với báo giới về các biện pháp mang lại lợi ích cho dân, vì dân phục vụ, tạo thuận tiện cho dân của công tác lãnh sự năm 2016 cũng như định hướng công tác trong năm 2017. Được biết, một năm qua, Bộ Ngoại giao cũng như Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài xử lý thỏa đáng hơn 100 nghìn vụ việc liên quan bảo hộ và hỗ trợ lãnh sự, bảo vệ hữu hiệu an toàn và quyền lợi hợp pháp của công dân và cơ quan Trung Quốc tại nước ngoài, bên cạnh đó, "giá trị" của cuốn hộ chiếu Trung Quốc không ngừng nâng cao, công dân Trung Quốc đi nước ngoài càng tiện lợi hơn.

    Rạng sáng ngày 14/11/2016, đảo Nam của Niu Di-lân xảy ra trận động đất mạnh 7,5 độ rích-te. Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Christchurch đã nhận được tin xin giúp đỡ, hơn 100 du khách Trung Quốc bị mắc kẹt tại một thị trấn nhỏ trong khu vực bị thiên tai nghiêm trọng, trong thời gian hơn một ngày sau đó, Tổng Lãnh sự quán khắc phục muôn vàn khó khăn, đã điều phối huy động 18 chiếc máy bay trực thăng đưa toàn bộ du khách Trung Quốc bị mắc-kẹt đến nơi an toàn; trong khi trước đó ngày 22/10, 10 thủy thủ Trung Quốc trong đó có 9 thủy thủ Đại Lục, 1 thủy thủ Đài Loan đã an toàn bay đến Quảng Châu dưới sự tháp tùng của nhóm công tác Bộ Ngoại giao, họ từng bị hải tặc Xô-ma-li-a bắt cóc từ tháng 3 năm 2012, họ đã được đoàn tụ với gia đình sau hơn 4 năm bị đọa đầy.

    Những sự kiện kể trên là những điểm sáng trong công tác bảo hộ lãnh sự của Trung Quốc năm 2016, cũng là hình ảnh thu nhỏ mang lại lợi ích cho dân, phục vụ vì dân, tạo thuận tiện cho dân của công tác lãnh sự Trung Quốc trong một năm qua. Vụ trưởng Quách Thiếu Xuân nêu rõ, bảo hộ lãnh sự với mục đích căn bản nhất là giúp đồng bào ở hải ngoại giảm tối đa xác suất đối mặt với rủi ro, vì vậy, Vụ lãnh sự Bộ Ngoại giao đã tăng cường một số biện pháp có hiệu quả mang tính đối tượng, đồng thời đã sáng tạo một số biện pháp mới.

    Những năm qua, cùng với sức mạnh quốc gia và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc không ngừng tăng lên, cũng như sáng kiến xây dựng "Một vành đai, một con đường", hợp tác năng lực sản xuất quốc tế không ngừng được thúc đẩy, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đi ra nước ngoài. Bên cạnh đó, bố cục thế giới diễn biến phức tạp, một số nước và khu vực bấp bênh không ổn định, đe dọa chủ nghĩa khủng bố và hải tặc ngày càng gay cấn, thiên tai nghiêm trọng, tai nạn đột xuất và sự kiện y tế công cộng xảy ra dồn dập. Các sự kiện liên quan đến an toàn của công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài có những đặc điểm nổi bật là tần suất cao, loại hình nhiều, phân bố rộng, xử lý khó. Nâng cao trình độ tiện lợi hóa du lịch quốc tế cho công dân Trung Quốc, khiến mọi người đi nước ngoài thuận tiện hơn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác lãnh sự. Tính đến nay, điểm đến miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu dành cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đã lên tới 60 nước và vùng lãnh thổ. Ông Quách Thiếu Xuân cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy tích cực và có trật tự công tác tiện lợi hóa về cấp thị thực trong tương lai.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>