• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều nơi Thái Lan tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Trung Quốc, mong thu hút nhiều du khách Trung Quốc hơn

    2017-01-23 16:05:08     cri
    Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Trung Quốc sẽ bắt đầu từ tuần sau, không ít người lựa chọn đi du lịch nước ngoài. Thái Lan, láng giềng gần của Trung Quốc sẽ cùng với Chính phủ Trung Quốc tổ chức trọng thể các hoạt động đón xuân trong thời gian Tết Nguyên đán. Cục Du lịch quốc gia Thái Lan cũng mong nhân dịp này thu hút nhiều du khách Trung Quốc hơn đến Thái Lan du lịch. 

    Hoạt động đón Tết Nguyên đán năm 2017 ở Thái Lan quả thật không ít, Công viên Lumpini nằm ở trung tâm thành phố Băng Cốc, Thủ đô Thái Lan sẽ tổ chức trọng thể hoạt động văn hóa và ẩm thực. Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan Trần Cương nói:

    "Năm nay là năm thứ 13 Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Thái Lan phối hợp tổ chức hoạt động đón xuân, đây là hoạt động đón xuân với quy mô lớn nhất, khán giả đông nhất, thời gian dài nhất mà Trung Quốc tổ chức tại nước ngoài. Năm nay khá đặc biệt, có 7 đoàn nghệ thuật Trung Quốc, biểu diễn xiếc, ca múa, nhạc dân tộc, võ thuật v.v. Điểm sáng lớn nhất năm nay là có một đoàn đầu bếp, năm nay là lần đầu tiên có đoàn đầu bếp biểu diễn nghệ thuật nấu nướng quy mô lớn như vậy, biểu diễn 5 ngày, hết sức hiếm thấy. Chương trình biểu diễn rất phong phú đa dạng, có biểu diễn cách làm mì sợi, các loại bánh ngọt v.v, tôi tin rằng năm nay sẽ thu hút rất nhiều khán giả đến xem".

    Ngoài ra, các nơi như Phu-kẹt, Chiềng Mai, Pát-tay-a v.v. của Thái Lan mà du khách Trung Quốc yêu thích cũng sẽ tổ chức hoạt động đón xuân Trung Quốc.

    Phóng viên Thái Lan theo dõi ngành du lịch nhiều năm Akkapong Tongpun cho biết, hoạt động trước đây đều rất trọng thể, bản thân ông rất thích chương trình biểu diễn như vậy, cũng rất thích văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là văn hóa trà. Ông nói:

    "Tôi thích văn hóa trà của Trung Quốc, tôi thích pha trà, uống trà, tôi thấy văn hóa trà của Trung Quốc rất cầu kỳ, từ khâu chọn trà đến pha trà đều rất cầu kỳ".

    Chiều 20/1, tại buổi họp báo giới thiệu hoạt động quảng bá lần này, số lượng phóng viên Thái Lan có mặt nhiều hơn trước đây, các nhà báo tranh nhau chụp ảnh, nêu câu hỏi giống như ông Akkapong Tongpun, cùng với sự giao lưu nhân văn giữa hai nước Trung-Thái ngày càng mật thiết, mức độ quan tâm đến Trung Quốc của các phương tiện truyền thông cũng đang nâng cao.

    Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, năm 2015, Trung Quốc tiếp tục là nước nguồn du khách lớn nhất của Thái Lan, lượng du khách Trung Quốc đại lục nhập cảnh Thái Lan và doanh thu du lịch đều tăng rõ rệt so với năm 2015, lượng du khách lên tới 8,77 triệu lượt người, đã mang lại nguồn doanh thu hơn 85,6 tỷ Nhân dân tệ cho Thái Lan, tăng hơn 10% so với năm 2015.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>