• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Trăm tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ – Biến động về chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ tăng mạnh

    2017-01-23 14:36:56     Xin Hua
    Ngày 20/1, ông Đô-nan Trăm tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ, và có bài diễn văn nhậm chức với tôn chỉ "nước Mỹ trên hết", mang đậm chủ nghĩa bảo hộ. Nhà phân tích cho rằng, ông Trăm lên nắm quyền khiến biến động về chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ tăng mạnh, sẽ tác động tới thế giới. 

    Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Trăm đã tạo dựng nhiều mối quan hệ "đối lập". Ông trước tiên phê phán mạnh mẽ giới tinh anh chính trị ở Oa-xinh-tơn "chỉ mang lại lợi ích cho mình và gây phương hại tới người dân", tách mình khỏi "giới chính trị ở Oa-xinh-tơn" cũng như giữa người dân bình thường với phe ủng hộ thiết chế xã hội và giới tinh anh, khắc họa quan hệ đối lập trong nội bộ xã hội Mỹ. Sau đó, ông lại dùng mẫu câu cách đối miêu tả hình ảnh kinh tế và xã hội Mỹ ảm đạm, suy sụp, nói rằng chính sách của các khóa Chính phủ Mỹ "làm gầy nước Mỹ, làm béo thế giới", từ đó khắc hoạ quan hệ đối lập giữa Mỹ với các nước.

    Vậy thì giải pháp là gì? Ông Trăm nói rằng từ nay về sau, "duy chỉ nước Mỹ là trên hết", "bảo hộ sẽ mang lại sự phồn thịnh và sức mạnh to lớn cho Mỹ". Chính phủ của ông sẽ tuân theo chuẩn tắc "mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ", thực hiện nghiêm khắc chính sách bảo hộ trong các lĩnh vực như thương mại, thuế, nhập cư, đối ngoại, v.v. Ông Trăm nhấn mạnh, phải nêu cao tinh thần chủ nghĩa yêu nước, "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".

    Tổng quan bài diễn văn nhậm chức của ông Trăm, tư tưởng "bài ngoại và dân túy" thể hiện đậm nét hơn cả thời kỳ tranh cử Tổng thống. Trong bài diễn văn không hề đề cập tới các thách thức chung đặt ra cho loài người và tính cần thiết của việc hợp tác quốc tế, cũng không hề đề cập tới nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế của Mỹ.

    Chính sách đối ngoại của ông Trăm thường được giải thích là chủ nghĩa cô lập, nhưng trên thực tế, ông Trăm chưa bao giờ cho biết Mỹ nên từ bỏ địa vị lãnh đạo toàn cầu, cũng chưa bao giờ cho biết Mỹ nên làm suy yếu quan hệ đồng minh với châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhà quan sát cho rằng, ông Trăm sẽ không chủ động từ bỏ quyền chủ đạo trật tự quốc tế của Mỹ, mục tiêu của ông là đảm bảo Mỹ được hưởng lợi lớn hơn và chiếm giữ điểm cao mới trong tiến trình toàn cầu hóa.

    Xét từ những thái độ liên quan của ông Trăm kể từ khi đắc cử Tổng thống, bố cục ngoại giao của ông có khả năng bao gồm những nội dung sau đây: Một là, nối lại quan hệ Mỹ-Nga, hợp tác với Nga cùng tấn công tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo"; Hai là, gần gũi với I-xra-en, hợp tác với I-xra-en kiềm chế I-ran; Ba là, cải tạo khối NATO, nâng tầm quan hệ Mỹ-Anh đặc thù, xa lánh Liên minh châu Âu; Bốn là, coi tư tưởng "Hồi giáo cấp tiến" như chủ nghĩa khủng bố và là mục tiêu trọng điểm chống khủng bố.

    Các cơ quan tình báo chủ chốt của Mỹ đồng thanh nói rằng, chính phủ nước ngoài đã "quấy nhiễu" cuộc bầu cử Mỹ, giúp ông Trăm đắc cử. Ngoài ra, đối với việc ông Trăm trên cương vị Tổng thống có thể dính líu tới xung đột lợi ích thương mại, bổ nhiệm những người có quan hệ họ hàng, thân thích giữ chức vụ trong Chính phủ, cũng như ông từ chối công khai biểu thuế, báo giới Mỹ sẽ tiếp tục truy cứu. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù ông Trăm đã là chủ nhân Nhà trắng, nhưng tranh luận về tính hợp pháp cầm quyền của ông vẫn có khả năng dấy lên sóng gió.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>