• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình nhận được đánh giá cao của cộng đồng quốc tế

    2017-01-20 10:31:27     cri
    Ngày 19/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến Bắc Kinh sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Thụy Sĩ, tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2017 và thăm các tổ chức quốc tế tại Thụy Sĩ trong 3 ngày. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận được sự đánh giá cao của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, Đoàn ngoại giao tại Giơ-ne-vơ cùng các giới ở Thụy Sĩ đặc biệt là giới doanh nghiệp.

    Ngày 18/1, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét nói với báo giới rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện chủ trương tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương của Trung Quốc, ca ngợi Trung Quốc là trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương. Ông nói:

    "Tôi cho rằng, bài phát biểu tại Đa-vốt và bài diễn thuyết tại Giơ-ne-vơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đều đã tái khẳng định lập trường của Trung Quốc, Trung Quốc cũng đã đưa ra nhiều biện pháp tích cực, Trung Quốc đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tăng cường chủ nghĩa đa phương".

    Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế Triệu Hậu Lân cũng đánh giá cao chuyến thăm lần này, và nêu rõ trong bối cảnh môi trường toàn cầu tồn tại nhân tố không xác định, Chủ tịch Tập Cận Bình thay mặt Trung Quốc đưa ra thông điệp trên vũ đài quốc tế đã cổ vũ lòng người. Ông nói:

    "Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Đa-vốt, chọn Thụy Sĩ cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm nay, đã cho thấy sự coi trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với phát triển kinh tế và xã hội của thế giới, đồng thời truyền đi thông điệp của Trung Quốc, cung cấp kinh nghiệm của Trung Quốc, tích cực tham gia trật tự quốc tế theo tư duy Trung Quốc. Thế giới hiện nay có rất nhiều nhân tố không xác định. Các mặt chính trị, kinh tế trên thế giới năm ngoái đều có một số thay đổi quan trọng, toàn thế giới đang trong thời kỳ ảm đạm, nóng lòng chờ đón làn gió mới xua tan mây mù, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình vào thời điểm này chẳng khác gì tiếng sấm Xuân đầu tiên trong năm mới 2017, phấn chấn và cổ vũ lòng người".

    Bài diễn thuyết mang tựa đề "Cùng kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh loài người" của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Cung Vạn Quốc ở Giơ-ne-vơ nhận được hơn 30 tràng pháo tay nồng nhiệt của các đại biểu. Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Dịch Tiểu Chuẩn cho biết, trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày rõ nét hơn quan niệm "Cộng đồng cùng chung vận mệnh loài người", trong đó tỏ rõ cần phải ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế, ông Dịch Tiểu Chuẩn cho rằng đây chính là nội hàm rất quan trọng của "Cộng đồng cùng chung vận mệnh loài người". Ông nói:

    "Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập đến việc tiếp tục kiên trì toàn cầu hóa kinh tế, đây chính là nội hàm rất quan trọng của "Cộng đồng cùng chung vận mệnh loài người". Ngoài ra, Trung Quốc xác định rõ cần phải cùng phát triển, cùng chia sẻ. Chủ tịch Tập Cận Bình nói rất rõ rằng, phát triển mất cân bằng, thâm hụt ngân sách là vấn đề xuất hiện trong quá trình phát triển, không được "vì nghẹn bỏ ăn". Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình giành được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt, mọi người đều cho rằng, Trung Quốc đưa ra lập trường và thái độ rõ ràng như vậy là rất quan trọng, đều là sự chỉ đạo mang tính định hướng cho cả Trung Quốc lẫn thế giới".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>