• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc khởi động đợt vận chuyển hành khách Tết Nguyên đán năm 2017 – Hơn 3 tỷ lượt người được vận chuyển trong 40 ngày sẽ tái hiện đợt di chuyển lớn nhất trong lịch sử loài người

    2017-01-16 15:25:11     cri
    Ngày 13/1, đợt vận chuyển hành khách nhân dịp Tết Nguyên đán được người Trung Quốc gọi là "đợt di chuyển hàng năm" đã chính thức mở màn. Đợt vận chuyển hành khách nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc sẽ kéo dài tới ngày 21/2, cả thảy 40 ngày. Theo dự báo trước đó, cả nước Trung Quốc sẽ vận chuyển 3 tỷ 28 triệu lượt hành khách trong thời gian này, tăng 2,3% so với năm ngoái. Trong đó, ngành đường sắt sẽ vận chuyển 356 triệu lượt hành khách, tăng 9,7%. Được biết, ngành đường sắt đã áp dụng hàng loạt biện pháp mới như bố trí thêm đoàn tàu, cải tiến dịch vụ mua vé, v.v., đảm bảo chuyến về thăm nhà của hành khách được an toàn và thuận lợi.

    0 giờ 52 phút ngày 13/1, đoàn tàu chở khách lâm thời mang số hiệu 3603 từ từ rời khỏi Nhà ga Bắc Kinh, đi Nhà ga Bắc Trung Khánh, từ đó đã mở màn đợt vận chuyển hành khách nhân dịp Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh.

    Đoàn tàu 3603 là một trong số ít đoàn tàu màu xanh thuộc Cục Đường sắt Bắc Kinh trong thời đại đường sắt cao tốc Trung Quốc, tuy đoàn tàu có điều kiện hạn chế, nhưng đối với những hành khách không dễ gì mua được vé tàu mà nói thì được ngồi trên chuyến tàu này về nhà quả là một điều hết sức vui mừng. Một hành khách nói:

    "Tôi chỉ mua được vé chuyến tàu này, muốn về nhà ăn Tết mà, mua được vé là tốt lắm rồi. Tôi được nghỉ phép sớm, làm xong việc là có thể về nhà, được về nhà chắc chắn là vui rồi, vì tôi đã một năm không về thăm nhà rồi".

    Theo dự báo của Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc, trong ngày đầu tiên của đợt vận chuyển này, ngành đường sắt cả nước sẽ vận chuyển 8 triệu 500 nghìn lượt hành khách, tăng 1 triệu 500 nghìn lượt hành khách so với năm ngoái, mức tăng đạt trên 20%.

    Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc Lý Văn Tân cho biết, để bố trí một cách khoa học các chuyến tàu nhân dịp Tết Nguyên đán, tăng cường năng lực vận chuyển vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Trong đợt vận chuyển hành khách năm nay, ngành đường sắt Trung Quốc bố trí hơn 3.500 chuyến tàu chở khách đi và đến. Trên cơ sở này, trước Tết tăng thêm 566 chuyến tàu đi và đến, trong đó có 236 chuyến tàu cao tốc; sau Tết tăng thêm 698 chuyến tàu chở khách đi và đến, trong đó có 308 chuyến tàu cao tốc. Như vậy, sẽ khiến năng lực vận chuyển hành khách bình quân mỗi ngày trong thời gian trước và sau Tết lần lượt tăng 7,5% và 7,1%.

    Ngoài tăng cường năng lực vận chuyển ra, ngành đường sắt Trung Quốc còn áp dụng hàng loạt biện pháp mới từ sắp xếp nhân viên, đến bố trí trang thiết bị vận chuyển, cải tiến dịch vụ, v.v. Chẳng hạn, cải tiến trang web bán vé 12306, đưa ra biện pháp giảm bớt yêu cầu cư dân mạng phải điền mã xác nhận trong khâu mua vé. Chị Chu Điện Bình, Trưởng Nhóm quản lý nhà ga Phòng vận chuyển hành khách Cục Đường sắt Bắc Kinh cho biết, các nhà ga ở Bắc Kinh đã tiếp tục ưu hóa quy trình bán vé và năng lực phục vụ của hệ thống, để hành khách mua vé càng tiện lợi hơn. Chị nói:

    "Việc đặt mua vé qua mạng hiện đã chiếm tỷ lệ ngày càng cao, lên tới 70%, nhu cầu lấy vé của hành khách ở nhà ga là lớn nhất. Nên, chúng tôi đã chuyển thiết bị bán và lấy vé tự động từ sảnh bán vé ra bên ngoài. Chẳng hạn, tăng thêm 30 chiếc máy lấy vé tự động ở phía đông quảng trường Nhà ga Bắc Kinh, để tiện cho hành khách trực tiếp lấy được vé sau khi rời khỏi bến tàu điện ngầm, rồi cầm vé lên tàu, tạo tiện lợi tối đa cho hành khách lấy vé một cách nhanh chóng và phân tán".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>