• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm đầu tiên trong năm 2017 – Chủ tịch nước Trung Quốc lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới có ý nghĩa lịch sử

    2017-01-12 14:18:06     CRIonline

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên trong năm 2017 theo lời mời từ ngày 15/1, tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Thụy Sĩ. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Thường niên năm 2017 Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra tại Đa-vốt, Thụy Sĩ, và thăm nhiều tổ chức quốc tế tại Thụy Sĩ. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm mở đầu của ngoại giao Trung Quốc năm nay, Chủ tịch nước Trung Quốc lần đầu tiên tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới có ý nghĩa lịch sử.

    Thụy Sĩ được tôn vinh là "Nóc nhà châu Âu", là một trong những nước phương Tây công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với nước Trung Hoa mới. Những năm qua, quan hệ Trung Quốc – Thụy Sĩ duy trì xu hướng phát triển tốt đẹp, hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực thu được thành quả rực rỡ. Chuyến thăm lần này là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Trung Quốc kể từ khi bước vào thế kỷ 21.

    Thứ trưởng Lý Bảo Đông cho biết, tại Thủ đô Bơn (Bern), Thụy Sĩ, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trao đổi ý kiến đầy đủ với Lãnh đạo Thụy Sĩ về quan hệ song phương, con đường phát triển của mỗi nước, chính sách đối nội và đối ngoại cũng như các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực cùng quan tâm, tăng cường sự tin cậy, mở rộng nhận thức chung, xây dựng lộ trình mới cho tương lai của quan hệ hai nước. Hai nước sẽ ký các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại tự do, hải quan, năng lượng, thể thao, v.v.. Thứ trưởng Lý Bảo Đông cho biết, chuyến thăm lần này tất sẽ trở thành cột mốc mới trong tiến trình phát triển quan hệ Trung Quốc – Thụy Sĩ, đồng thời góp phần cho thúc đẩy hợp tác Trung Quốc – châu Âu cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

    "Hai nước Trung Quốc và Thụy Sĩ tăng cường giao lưu cấp cao và hợp tác trong các lĩnh vực sáng tạo, thương mại tự do, phát triển, v.v., không những có thể thực hiện cùng có lợi cùng thắng, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, mà còn phát đi thông điệp chính trị tích cực trong quan hệ quốc tế, cho thấy Trung Quốc và Thụy Sĩ cùng dốc sức cho giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới, bảo vệ thể chế thương mại toàn cầu cởi mở và bao dung, thúc đẩy hệ thống quản trị quốc tế phát triển theo hướng cởi mở, công bằng và hợp lý hơn".

    Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2017 sẽ khai mạc tại thị trấn Đa-vốt, Thụy Sĩ ngày 17/1. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc, đồng thời tổ chức đối thoại với Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Clau-xơ Xoáp và một số khách mời tham dự Hội nghị. Thứ trưởng Lý Bảo Đông cho biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Trung Quốc tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới, có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Thứ trưởng Lý Bảo Đông nói:

    "Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trình bày chủ trương và nhận xét liên quan của Trung Quốc trước các mối quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề toàn cầu hóa kinh tế, thúc đẩy các bên nhận thức và nhìn nhận khách quan vấn đề toàn cầu hóa kinh tế, tích cực dẫn dắt tiến trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng bao dung và ưu đãi phổ cập hơn; phân tích và tìm ra nguyên nhân tầng thứ sâu khiến tăng trưởng kinh tế thế giới lâm vào cảnh khốn quẫn, tìm kiếm định hướng và lộ trình cho kinh tế vượt qua khó khăn; kết hợp sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với các điểm nóng kinh tế Trung Quốc, trình bày thành tựu cải cách mở cửa và kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, tăng thêm sự hiểu biết và nhận thức khách quan, sâu rộng của các bên đối với nền kinh tế Trung Quốc".

    Ngày 18/1, nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Trần Phùng Phú Trân, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Thô-mát Bách, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lần lượt thăm Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ, Tổ chức Y tế thế giới và Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế ở Lô-dan, Thụy Sĩ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>