• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Thường niên Diễn đàn Đa-vốt sẽ tập trung vào bốn thách thức - việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thu hút sự quan tâm

    2017-01-11 14:32:31     CRIonline

    Ngày 10/1, tại Giơ-ne-vơ, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Clau-xơ Xoáp (Klaus Schwab) tuyên bố Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2017, tức Diễn đàn Đa-vốt sẽ diễn ra tại thị trấn Đa-vốt, Thụy Sĩ từ ngày 17-20/1 với chủ đề "Năng lực lãnh đạo: Làm theo tình hình, mạnh dạn đảm đương". Ông đồng thời tuyên bố Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, điều này có ý nghĩa quan trọng trong nhiều mặt.

    Chiều ngày 10/1 theo giờ địa phương, tại trụ sở ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức họp báo. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Xoáp cho biết, thế giới xung quanh chúng ta đang thay đổi với tốc độ chưa từng có từ trước đến nay. Trong tình hình này, đòi hỏi phải có một mô hình ứng phó kiểu mới và lãnh đạo có trách nhiệm, để chúng ta có thể ứng phó các thách thức đặt ra cho thế giới. Ông nhấn mạnh, đây cũng là nguyên nhân xác định chủ đề của Hội nghị thường niêm năm nay là "Năng lực lãnh đạo: Làm theo tình hình, mạnh dạn đảm đương".

    "Chủ đề này mang hàm ý gì? Đó tức là, là nhà lãnh đạo, bạn cần phải phản ứng nhạy bén, phải lắng nghe, phải ảnh hưởng người khác bằng năng lực lãnh đạo của mình. Chỉ lắng nghe là không đủ, bạn cần phải áp dụng hành động, đưa ra quyết định".

    Ông Xoáp còn cho biết, xoay quanh chủ đề này, tại Hội nghị thường niên lần này, các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và đoàn thể xã hội sẽ tập trung vào 4 thách thức lớn phải đối mặt trong năm 2017, tức làm thế nào để khôi phục tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giải quyết vấn đề tăng trưởng thấp và thất nghiệp trong giới trẻ; làm thế nào để khắc phục thiển cận, ích kỷ và tham nhũng, khiến thị trường mang tính bao dung hơn; làm thế nào để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; làm thế nào để cấu trúc lại cơ chế hợp tác toàn cầu để ứng phó tốt hơn các tác động của hiện tượng chống toàn cầu hóa mang lại. Ông cho rằng, trong bốn thách thức này, tăng cường hợp tác toàn cầu là cực kỳ quan trọng.

    Ông Xoáp tuyên bố, là một minh chứng quan trọng trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu hóa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới, điều này có ý nghĩa quan trọng trong nhiều mặt. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông còn cho biết, kể từ khi Trung Quốc lần đầu tiên cử đoàn tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 1979, Diễn đàn Kinh tế thế giới luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Ông cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới lần này đã nêu bật chủ đề của Hội nghị thường niên năm nay.

    "Chúng ta hiện đang ở trong quá trình chuyển sang kết cấu địa chính trị và địa kinh tế đa cực. Về thực lực kinh tế, Trung Quốc rất nhanh sẽ ngang bằng với Mỹ, vì vậy tôi dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thể hiện Trung Quốc làm thế nào để gánh vác vai trò lãnh đạo tích cực và có trách nhiệm trong các công việc toàn cầu".

    Diễn đàn Kinh tế thế giới cho biết, hơn 3.000 khách mời đến từ giới chính trị, doanh nghiệp, tổ chức nhân dân và hơn 70 nước cử đoàn tham dự Hội nghị thường niên năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>