Nhân sĩ phân tích cho rằng, Nhật chưa chân thành phản tỉnh xin lỗi về vấn đề lịch sử là nguyên nhân căn bản lại dậy sóng. Vụ này đã khiến quan hệ hai nước trở lên lạnh nhạt, nhưng hai nước vẫn sẽ duy trì sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, v.v.
Ngày 28/12/2015, Chính phủ Hàn Quốc và Nhật đã "đột kích" ký "Thỏa thuận phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ 2", cho biết hai bên đã đạt tới "sự nhất trí cuối cùng, không thể đảo ngược" về vấn đề "nô lệ tình dục". Sau khi ký Thỏa thuận Nhật đã tài trợ 1 tỉ Yên Nhật cho "Quỹ hòa giải và hàn gắn vết thương tâm hồn" do Chính phủ Hàn Quốc chủ đạo.
Ngày 28/12/2016, trước thềm kỷ niệm một năm ký Thỏa thuận "nô lệ tình dục" giữa Hàn-Nhật, một đoàn thể nhân dân Hàn Quốc bất ngờ cho dựng bức tượng cô gái trẻ "nô lệ tình dục" thứ 2 ở bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Nhật tại thành phố Bu-xan, bức tượng thứ nhất được dựng bên ngoài Đại sứ quán Nhật tại Hàn Quốc tại Xơ-un.
Thủ tướng Nhật A-bê ngày 8/1 yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ bức tượng "nô lệ tình dục" bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Nhật tại thành phố Bu-xan, đồng thời còn hối thúc Hàn Quốc dỡ bỏ bức tượng "nô lệ tình dục" dựng bên ngoài Đại sứ quán Nhật tại Hàn Quốc tại Xơ-un. Ông cho biết, Chính phủ Hàn Quốc cho dù có thay đổi cũng phải thi hành nghĩa vụ, bởi vì đây là vấn đề tín dụng quốc gia.
Chính phủ các khóa của Nhật sau chiến tranh đều không có thiện chí trong giải quyết vấn đề lịch sử, thiếu sự phản tỉnh xuất phát từ đáy lòng, chỉ có mặc cả. Riêng Thỏa thuận về vấn đề "nô lệ tình dục" giữa Hàn Quốc và Nhật, trong đó cũng chỉ thừa nhận mập mờ Chính phủ Nhật có "trách nhiệm đạo nghĩa", giữ thái độ không rõ ràng về trách nhiệm pháp lý.
Về phía Hàn Quốc, Chính phủ Pắc Gưn Hi đã vội vã ký Thỏa thuận này với Nhật trong bối cảnh mong muốn nhanh chóng có thành quả ngoại giao đã dẫn tới sự dị nghị ở trong nước Hàn Quốc. Các giới trong nước Hàn Quốc không ngừng đưa ra lời kêu gọi xóa bỏ Thỏa thuận này, nhiều nạn nhân "nô lệ tình dục" Hàn Quốc đã công khai tuyên bố không nhận "khoản tiền hàn gắn vết thương tâm hồn" của Nhật. Đoàn thể về vấn đề "nô lệ tình dục" Hàn Quốc đến nay vẫn bôn ba kêu gọi đàm phán trở lại để bảo vệ lợi ích trên vấn đề "nô lệ tình dục".
Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, lần này Nhật triệu hồi Đại sự về nước, một lần nữa cho thấy Nhật không có chút thiện chí trên vấn đề "nô lệ tình dục". Bên cạnh đó, Nhật cho rằng Hàn Quốc hiện nay đang gặp phải khó khăn ở trong và ngoài nước, thời cơ có lợi cho Nhật, mưu toan buộc phía Hàn Quốc nhượng bộ thông qua gây sức ép, cũng muốn giáng đón vào phe cứng rắn của Hàn Quốc đối với Nhật.
Song, nhìn về lâu dài, để duy trì sự hợp tác quốc phòng giữa ba nước Nhật, Mỹ và Hàn Quốc, Nhật cũng không muốn phá hoại quan hệ Nhật-Hàn. Bởi vậy, Chính sách tổng thể lôi kéo Hàn Quốc của Nhật sẽ không thay đổi, điều mà Chính phủ A-bê quan ngại hiện nay là, sự thay đổi Chính quyền Hàn Quốc có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |