• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Miền Nam Thái Lan xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, đã làm 19 người thiệt mạng, Chính phủ tổ chức cứu trợ khẩn cấp

    2017-01-09 15:32:55     cri
    Bước sang năm mới, người dân miền Nam Thái Lan còn chưa kịp hưởng niềm vui đón năm mới đã phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng hiếm thấy trong cùng thời kỳ lịch sử. Theo con số về thiên tai mới nhất do Chính phủ Thái Lan công bố chiều ngày 8/1 cho biết, đã có 19 người thiệt mạng, một người mất tích trong lũ lụt.

    Trong hơn một tuần qua, vùng miền Nam Thái Lan đã phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng hiếm thấy trong cùng thời kỳ lịch sử. Một số đường sá bị nước ngập sâu hơn một mét, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương. Theo con số về thiên tai mới nhất do người phụ trách Ban Chỉ huy Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Nhà nước Thái Lan Chatichai công bố chiều ngày 8/1 cho biết, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng này, 10 tỉnh như Yala, Songkhla, Pattani, v.v đều đã xảy ra lũ lụt, ảnh hưởng tới hơn 958 nghìn người dân, đã làm 19 người thiệt mạng, một người mất tích. Lũ lụt đã làm hàng nghìn ngôi làng, đồng ruộng diện tích lớn và vườn cây cao su ở miền Nam Thái Lan bị ngập lụt. Lũ lụt cũng làm ngập đường cái, đường sắt ở nhiều tỉnh, gây ách tắc giao thông địa phương.

    Lũ lụt nghiêm trọng cũng đã dẫn đến sự coi trọng cao của Chính phủ Thái Lan. Người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Sansem ngày 7/1 nói rằng, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ huy cứu trợ thiên tai ở tuyến đầu tại tỉnh Songkhla và tỉnh Surat Thani, triển khai toàn diện việc cứu trợ. Ngoài ra, Hải quân Thái Lan cũng cho tàu đổ bộ lớn nhất đến tham gia cứu trợ, tàu đổ bộ dự kiến ngày 8/1 sẽ đến tỉnh Nakhon Si Thammarat bị lũ lụt nghiêm trọng nhất. Thủ tướng Thái Lan Pray-út ngày 7/1 đã phê chuẩn gói cứu trợ thiên tai khẩn cấp 20 triệu Bạt dùng vào công tác cứu trợ thiên tai. Bên cạnh đó, Thủ tướng Pray-út còn chỉ thị Quân khu 4 của Thái Lan nhanh chóng tổ chức lực lượng triển khai cứu trợ. Hiện nay, đã có 3569 binh sĩ, 22 xe tải hạng nặng, 26 thuyền đáy bằng tham gia vào công tác cứu trợ thiên tai.

    Theo lẽ thường, tháng 1 là tháng ít mưa ở Thái Lan, thuộc vào mùa khô, thế nhưng năm nay lại có chút ngoại lệ. Theo phân tích công bố ngày 8/1 của Cơ quan khí tượng Thái Lan, nguyên nhân chính dẫn đến lũ lụt lần này là vì trong tuần qua, nhiều nơi miền Nam Thái Lan đã xuất hiện thời tiết mưa lớn hiếm thấy trong cùng thời kỳ. Đây là kết quả tác động chung của gió mùa Đông Bắc và áp thấp mạnh trên biển Andaman. Điều may mắn là theo dự báo, đợt mưa lớn lần này sẽ yếu dần kể từ sau ngày 10/1, đến lúc đó lũ lụt cũng có thể rút dần.

    Theo báo giới Thái Lan, do ảnh hưởng của lũ lụt, đảo Samui, đảo du lịch nổi tiếng miền Nam Thái Lan hiện nay đường cái bị ngập từ 30-50 cm. Để đảm bảo an toàn du lịch, trên bãi biển đảo Samui đã cho treo cờ đỏ, cấm du khách xuống nước. Ngoài ra, sân bay tỉnh Nakhon Si Thammarat do bị lũ lụt tiếp tục đóng cửa đến ngày 9/1. Còn Cục Đường sắt Nhà nước Thái Lan cũng đang tích cực sửa chữa đường sắt ở vùng miền Nam, nhưng vẫn còn 6 tuyến đường đi đến vùng Hatyai vẫn chưa được thông xe bởi đi qua vùng bị lũ lụt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>