• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cao cấp, chất lượng và nội địa hóa, thương hiệu Trung Quốc dần thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam

    2017-01-06 11:05:41     cri
    Theo dõi thị trường Việt Nam vừa qua phát hiện, các thương hiệu Trung Quốc như Midea, Oppo, Vivo, TCL, v.v đã đẩy mạnh cường độ quảng bá tại thị trường Việt Nam và dần được người tiêu dùng Việt Nam chấp nhận.

    Bà Phạm Thị Nhung là đại diện bán hàng của một cửa hàng bán đồ điện gia dụng ở Hà Nội, kinh nghiệm bán hàng nhiều năm khiến bà hiểu rõ hơn về những thay đổi trong trong hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam. Bà cho phóng viên biết, nhu cầu và tiêu chuẩn của người tiêu dùng Việt Nam đang có sự thay đổi, giá cả không còn là yếu tố quan trọng bậc nhất. "Tôi vừa giới thiệu với hơn 20 khách hàng về máy điều hòa không khí đứng kiểu mới do Trung Quốc sản xuất, chỉ có một người cho là giá hơi đắt, phần lớn khách hàng chú trọng về hiệu quả làm mát, tính năng bảo vệ môi trường và tạo hình ngoại quan của sản phẩm".

    Ngày càng nhiều thương hiệu Trung Quốc nhạy bén nắm bắt được những thay đổi này, sản phẩm quảng bá sang thị trường Việt Nam dần đi theo hướng cao cấp. Lấy ví vụ Hãng Midea tại Việt Nam, lần này ra mắt vẫn là các thiết bị nhỏ truyền thống như máy quạt, nồi cơm điện, v.v, để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng, nhưng trọng điểm quảng bá là những công nghệ mới nhất như chuyển đổi tần số, điều khiển thiết bị bằng giọng nói, mạng cảm ứng, v.v của sản phẩm. Tổng Giám đốc Công ty tiêu thụ Hãng Midea tại Việt Nam Trần Lăng Chí cho phóng viên biết: "Lần này chúng tôi quảng bá sang thị trường Việt Nam đều là những sản phẩm mới nhất của Hãng Midea, có thể nói, người tiêu dùng Việt Nam đang cùng người tiêu dùng toàn cầu cùng lúc sử dụng những sản phẩm mới nhất của Hãng Midea".

    Giám đốc Công ty Điện khí Quang Dũng thành phố Hà Nội Đặng Thị Thu Thủy cho phóng viên biết: "Công ty chúng tôi bán đồ điện gia dụng với nhiều thương hiệu của các nước như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. Tôi thấy doanh nghiệp Trung Quốc đã chú trọng thị trường Việt Nam hơn so với trước, sản phẩm quảng bá sang thị trường Việt Nam đổi mới nhanh hơn, sự chấp nhận của người tiêu dùng cũng ngày càng cao".

    Khác với trước đây chỉ bán sản phẩm, hiện nay các thương hiệu Trung Quốc đã chú trọng hơn đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trườngViệt Nam, áp dụng chiến lược tiếp thị chất lượng, thương hiệu. Điện thoại di động Huawei mời ca sĩ mổi tiếng Việt Nam Mỹ Tâm làm Đại sứ thương hiệu. Điện thoại di động Oppo mời ca sĩ trẻ Sơn Tùng làm đại sứ thương hiệu. Ngoài ra, TCL, Vivo, v.v còn thông qua tài trợ cho một số chương trình giải trí cỡ lớn của Việt Nam để nâng cao giá trị thương hiệu, sự chấp nhận của người tiêu dùng trẻ không ngừng nâng cao.

    Sự ổn định xã hội và sức sống kinh tế bừng bừng của Việt Nam đã thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm kiếm cơ hội thương mại. Một số doanh nghiệp còn mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam, coi Việt Nam là điểm tựa quan trọng hướng tới cả thị trường ASEAN.

    Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Phạm Bình Minh, tại một Hội thảo thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội vừa qua phát biểu rằng, những năm qua, hợp tác kinh tế hai nước đang phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn bề sâu. Trung Quốc có ưu thế và tiềm năng hợp tác với Việt Nam về các mặt tiền vốn, công nghệ, thị trường và du lịch, v.v là đối tác quan trọng của Việt Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>