Tàu khu trục chống ngầm và tàu tiếp tế thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga ngày 2/1 đã cập cảng phía nam của Thủ đô Ma-ni-la, phía Phi-li-pin ngày 3/1 đã tổ chức lễ đón.
Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Thiếu tướng Hải quân dẫn đầu đoàn Edward Mikhailov tuyên bố, hai bên sẽ tổ chức tập trận chung chống hải tặc và chống khủng bố vào ngày cuối của chuyến thăm, tức ngày 7/1. Ông nói, "chúng tôi hết sức tin tưởng" Nga và Phi-li-pin "sau này" sẽ tổ chức loại diễn tập này, "có thể chỉ là luyện tập", cũng có thể là thao tác một số hệ thống vũ khí.
Trang thiết bị của quân đội Phi-li-pin lạc hậu, hơn nữa thiếu nguồn vốn, thường xuyên "bất lực" khi ứng phó với nhóm phiến quân "A-bu Xay-áp" và các lực lượng vũ trang chống chính phủ khác. Các nhóm vũ trang chống chính phủ thường xuyên tấn công tàu đánh cá, tàu thương mại và tàu du lịch trong nước và Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, bắt cóc tống tiền tại biển Xu-lu và vùng biển lân cận, thường xuyên tấn công các mục tiêu của quân đội và chính phủ trong nước Phi-li-pin.
Theo Hãng tin AP Mỹ, đây là lần thứ ba tàu chiến Hải quân Nga thăm Phi-li-pin, là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê lên nhậm chức. Theo cách nói của Người phát ngôn quân đội Phi-li-pin, tàu chiến Hải quân Nga trước đây từng ghé vào Phi-li-pin để tiếp tế nhiên liệu, nhưng hoạt động giao lưu giữa hai quân đội vẫn là lần đầu tiên trong những năm gần đây.
Kể từ cuối tháng 6 năm ngoái lên nhậm chức, Tổng thống Đu-téc-tê đã có sự điều chỉnh lớn về chính sách đối ngoại, muốn giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Tháng 8 năm ngoái, quan chức Nga và Phi-li-pin gặp gỡ tại Ma-ni-la, hai nước bắt đầu tham vấn hiệp định hợp tác quốc phòng. Tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Phi-li-pin Lô-ren-da-na, Bộ trưởng Ngoại giao Y-a-xây đã thăm Mát-xcơ-va, thảo luận với Nga về các vấn đề kinh tế-thương mại, hợp tác quân sự v.v. để chuẩn bị cho chuyến thăm Nga trong khoảng tháng 4, tháng 5 năm nay của Tổng thống Đu-téc-tê. Sau khi thăm Nga, ông Lô-ren-da-na cho biết, quân đội Nga đang xem xét mua một số súng trường tấn công của Nga.
Giáo sư trường Đại học Mát-xcơ-va, nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu châu Âu trường Đại học Chính trị Pháp luật Trung Quốc Vương Hiểu Vĩ cho rằng, sau khi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nhậm chức vào ngày 20/1, quan hệ Nga-Mỹ, quan hệ Phi-li-pin-Mỹ đều có thể xuất hiện cải thiện rõ rệt, đặc biệt là Nga mong tạo bầu không khí hữu nghị cho quan hệ Nga-Mỹ, khá "kín tiếng" trong việc cử tàu chiến thăm Phi-li-pin, cũng không "trống giong cờ mở" cho khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước sau này. Hơn nữa, trong nước Phi-li-pin vốn đã tồn tại thế lực kiềm chế Tổng thống Đu-téc-tê thay đổi chính sách đối với Mỹ. Do vậy, ý nghĩa tượng trưng của giao lưu quân sự giữa Nga-Phi-li-pin lần này lớn hơn ý nghĩa thực tế. Ngày 4/1, trong cuộc gặp gỡ phóng viên Phi-li-pin, Đại sứ Nga tại Phi-li-pin Igor Khovaev cho biết, hai nước không có ý định xây dựng đồng minh quân sự.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |