Nguyên do của việc này là, một giáo viên lực lượng đặc nhiệm In-đô-nê-xi-a làm giáo viên tại một trường huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Ô-xtrây-li-a phát hiện trong giáo trình có nội dung phỉ báng quân đội In-đô-nê-xi-a. Giáo viên này đã nêu ra ý kiến với Hiệu trưởng trường này, nhưng sau đó lại phát hiện còn có nội dung quá đáng hơn xúc phạm năm nguyên tắc thành lập Nhà nước nền tảng tư tưởng quốc gia In-đô-nê-xi-a.
Theo Hiến pháp In-đô-nê-xi-a, "Tín ngưỡng thần đạo, chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân chủ, công bằng xã hội" là năm nguyên tắc cơ bản thành lập Nhà nước In-đô-nê-xi-a. Đây cũng là tượng trưng quốc gia của In-đô-nê-xi-a.
Vị giáo viên này sau đó đã thông báo với Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a tình hình này, giới chức quân đội In-đô-nê-xi-a cho rằng, trong bất cứ hợp tác quốc tế nào, tôn trọng lẫn nhau đều là cơ sở của hợp tác, bởi vậy ngày 9/12 năm ngoái họ đã chính thức gửi quyết định tới quân đội Ô-xtrây-li-a, thông báo tạm dừng hợp tác quân sự giữa hai nước.
Có nhà phân tích cho rằng, sau này khi hợp tác quân sự với các nước khác, quân đội In-đô-nê-xi-a cần phải chú ý hơn, tránh để xảy ra vấn đề kỹ thuật như vậy.
Vụ việc này kỳ thực có rất nhiều sự tế nhị, mặc dù báo giới In-đô-nê-xi-a đưa tin nhiều về việc này, nhưng cụ thể quân đội Ô-xtrây-li-a đã xúc phạm quân đội và năm nguyên tắc thành lập Nhà nước In-đô-nê-xi-a như thế nào lại không có ai nhắc đến. Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Ri-a-mi-dát khi trả lời phỏng vấn cho biết, giới chức quân đội Ô-xtrây-li-a đã xử lý một Trung úy liên can đến vụ việc. Qua đó có thể thấy việc này có thể do tranh chấp giữa nhân viên quân sự ở cơ sở trong giao lưu giữa hai quân đội gây nên.
Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Ri-a-mi-dát tin rằng giới chức quân đội và Chính phủ Ô-xtrây-li-a không có ý xúc phạm In-đô-nê-xi-a. Ông thậm chí kêu gọi báo chí địa phương In-đô-nê-xi-a không nên quá hâm nóng việc này, bởi vì điều đó không có lợi cho quan hệ hai nước. Ông cho biết sắp tới ông sẽ đến Ô-xtrây-li-a để nghe giải thích của Ô-xtrây-li-a về việc này, tiếp tục thảo luận hai bên sẽ tiếp tục hợp tác ra sao.
Một Nghị sĩ Quốc hội In-đô-nê-xi-a cũng bày tỏ, hợp tác quân sự chỉ là một phần rất nhỏ trong hợp tác hai nước. Tin rằng cho dù hợp tác quân sự hiện nay đối mặt với một số khó khăn, nhưng quan hệ hai nước vẫn sẽ như trước không bị ảnh hưởng.
In-đô-nê-xi-a và Ô-xtrây-li-a là nước láng giềng của nhau, những năm qua hai nước luôn mong tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự, hai nước cũng đã thiết lập cơ chế hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng quan hệ hai nước không ngừng xảy ra trục trặc. Hai nước giữ lập trường khác nhau trong một loạt sự kiện như sắp xếp người tị nạn, xử lý tội phạm buôn lậu ma túy, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |