Về chuyến thăm lần này của Nga, báo chí Phi-li-pin cho rằng, Phi-li-pin đang đối mặt với đe dọa khủng bố nghiêm trọng. Lực lượng vũ trang A-bu Xay-áp ở miền Nam tuy số người không đông, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, có mối liên hệ mật thiết với tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" và tổ chức An Kê-đa. Trong tình hình này, tăng cường hợp tác quân sự quốc tế, có lợi cho nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội Phi-li-pin, răn đe các thế lực khủng bố trong nước.
Cũng có phân tích chỉ rõ, Phi-li-pin mong dựa vào Nga để cân bằng quan hệ Phi-li-pin-Mỹ. Tuy Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê từng nhiều lần bày tỏ, phải chấm dứt hợp tác quân sự với Mỹ, thậm chí kết thúc quan hệ đồng minh giữa hai nước và yêu cầu quân Mỹ rút khỏi Phi-li-pin, nhưng cho đến nay Phi-li-pin cũng chưa có hành động thực chất nào. Có tiếng nói cho rằng, Tổng thống Đu-téc-tê có phần kiêng dè về tầm ảnh hưởng của Mỹ. Vừa qua còn có tin đồn Chính phủ Mỹ đang dự định lật đổ Chính quyền Tổng thống Đu-téc-tê, tình hình chính trị cam go buộc ông phải đẩy nhanh tìm kiếm đối tác hợp tác, giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ tại Phi-li-pin. Qua chuyến thăm của Hải quân Nga, Phi-li-pin đưa ra thông điệp Mỹ sẽ không còn là đối tác hợp tác an ninh duy nhất của Phi-li-pin, điều này vừa có lợi cho Tổng thống Đu-téc-tê cân bằng ảnh hưởng của Mỹ ở trong nước Phi-li-pin, cũng có thể giành được sự giúp đỡ thực chất của Nga, giải quyết vấn đề an ninh đang phải đối mặt.
Rất nhiều nước trong ASEAN kỳ thực đều là đối tác quân sự truyền thống của Nga, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Ma-lai-xi-a đều là đối tượng bán vũ khí quân sự quan trọng của Nga tại khu vực Đông Nam Á. Tàu ngầm lớp kilo, tên lửa chống hạm Club-S, máy bay chiến đấu Su-30 do Nga chế tạo đều là trang thiết bị át chủ bài của các nước này. In-đô-nê-xi-a không chỉ hợp tác với Nga về quân sự, sau khi Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô đề ra chiến lược xây dựng cường quốc về biển, một số học giả In-đô-nê-xi-a cho rằng khuôn mẫu cường quốc phải là Nga, bởi vậy quan hệ hai nước đã trở nên gắn bó hơn. Hiện nay, Phi-li-pin dự định thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ, điều này cũng đã tạo cơ hội rất tốt để Nga can thiệp vào khu vực Đông Nam Á.
Ngoài ảnh hưởng về mặt chính trị, quân sự ra, về mặt kinh tế, có học giả cũng nêu rõ, kinh tế Nga cũng có tính bổ sung rất mạnh với khu vực Đông Nam Á. Nói tóm lại, tầm ảnh hưởng của Nga tại khu vực Đông Nam Á đã không thể coi nhẹ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |