Ngày 2/1, chịu ảnh hưởng của luồng không khí lạnh, thời tiết sương mù ô nhiễm ở nhiều nơi Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, phía Đông tỉnh Hà Bắc, v.v. có phần suy yếu. Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc thông báo với báo giới rằng, thời tiết ô nhiễm nặng lần này vẫn sẽ tiếp tục. Qua thanh tra phát hiện, có cá biệt doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm phát thải theo phương án ứng phó khẩn cấp thời tiết ô nhiễm nặng, vấn đề vi phạm pháp luật trong các doanh nghiệp nhỏ ở vùng giáp ranh giữa các tỉnh khá nổi cộm. Các chuyên gia cho biết, xét về lâu dài, Trung Quốc cần đẩy nhanh điều chỉnh kết cấu ngành nghề và năng lượng cũng như tăng cường phòng chống tổng hợp vấn đề ô nhiễm, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết cuối cùng vấn đề ô nhiễm không khí.
Chịu ảnh hưởng của điều kiện cực kỳ không có lợi cho khuếch tán các chất ô nhiễm và đợt ô nhiễm mang tính khu vực trên diện rộng ở vùng Hoa Bắc, thành phố Bắc Kinh xuất hiện tình trạng ô nhiễm nặng trong nhiều ngày liền. Sau nửa đêm ngày 1/1, chịu ảnh hưởng của luồng không khí lạnh nhẹ, điều kiện khuếch tán các chất ô nhiễm ở Bắc Kinh có sự chuyển biến tốt nhất định, chất lượng không khí ở Bắc Kinh ngày 2/1 được cải thiện khá rõ rệt. Tuy nhiên, điều kiện khuếch tán các chất ô nhiễm từ ngày 3 đến ngày 4 lại chuyển sang bất lợi, dự báo luồng hoàn lưu ô nhiễm nồng độ cao trong khu vực và lượng phát thải ô nhiễm ở địa phương sẽ chồng lớn, khiến ô nhiễm không khí lại gia tăng và duy trì ở mức ô nhiễm trung bình và nặng. Trong khi ở các nơi như Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, v.v., sương mù ô nhiễm nặng cũng sẽ kéo dài đến ngày 5/1, một số khu vực còn có sương mù dày đặc.
Nghiên cứu viên Viện Khoa học Môi trường Trung Quốc Sài Phát Hợp cho rằng, nguyên nhân hình thành đợt ô nhiễm lần này cơ bản giống với lần trước.
"Đợt ô nhiễm lần này vẫn giống với lần trước, bước vào mùa đông, điều kiện khí quyển tương đối ổn định, thường xuyên xuất hiện thời tiết ổn định, nhất là chịu ảnh hưởng tiếp theo của hiện tượng En Ni-nô, cả khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc và khu vực xung quanh đều không có lợi cho khuếch tán các chất ô nhiễm, nhưng nhân tố quan trọng nhất là lượng phát thải các chất ô nhiễm vẫn ở mức cao, lượng khí thải ô nhiễm vượt quá mức chịu đựng của môi trường".
Thời tiết ô nhiễm nặng lần này hiện vẫn đang tiếp diễn. Bộ Bảo vệ môi trường đã cử 10 đoàn thanh tra đến các thành phố trọng điểm tiến hành thanh tra. Nghiên cứu viên Sài Phát Hợp cho biết, muốn loại trừ sương mù ô nhiễm cần phải cắt giảm các chất ô nhiễm, đòi hỏi áp dụng song song nhiều biện pháp, kiểm soát các chất ô nhiễm trong phạm vi mà thiên nhiên có thể chịu đựng.
"Về mặt kiểm soát ô nhiễm, chúng ta cũng cần áp dụng song song nhiều biện pháp, đối với Bắc Kinh và các khu vực xung quanh mà nói, một là cần tăng cường kiểm soát các nguồn ô nhiễm công nghiệp, hai là cần tăng cường kiểm soát các nguồn ô nhiễm liên quan đến việc sưởi ấm trong mùa đông, bao gồm một số cơ sở đốt than, kể cả đốt than lẻ tẻ, đồng thời cần tăng cường kiểm soát xe cơ giới có lượng khí thải cao do điều kiện không khí khuếch tán không có lợi, chỉ có như vậy mới có thể làm dịu tình trạng ô nhiễm. Xét về lâu dài, chúng ta cần tiếp tục giảm cường độ phát thải các chất ô nhiễm, từng bước khôi phục về mức cho dù gặp phải thời tiết không có lợi cho khuếch tán các chất ô nhiễm cũng không thể xảy ra tình trạng ô nhiễm nặng như vậy".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |