Thế giới ngày nay vẫn không thái bình, phát triển đối mặt với thách thức, hoạt động khủng bố điên cuồng, xung đột khu vực không ngừng xảy ra. Trong những vấn đề này, kết thúc cuộc xung đột Xy-ri là một trong những thách thức lớn nhất mà Liên Hợp Quốc phải đối mặt hiện nay. Xy-ri nổ ra nội chiến vào năm 2011, đến nay đã làm hàng trăm nghìn người thiệt mạng, mấy triệu người phải rời bỏ quê nhà vì chiến tranh. Mặc dù những năm qua Liên Hợp Quốc luôn chủ trương các bên tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Xy-ri thông qua đàm phán, nhưng xung đột lại không sao dịu lại, việc tham gia dàn xếp đàm phán hòa bình tại Xy-ri của Liên Hợp Quốc cất bước khó khăn.
Không chỉ là trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc, Tổng thống đắc cử Mỹ Đô-nan Trăm cũng làm tăng thêm tính không xác định mới cho thế giới vì tính cách công khai mạnh mẽ, độc lập cá nhân của mình, các nước đều đang quan sát hướng đi chính sách bước tới của ông.
Phân tích cho rằng, mặc dù ông Gu-tê-rết có kinh nghiệm hoạt động chính trị và sự từng trải ngoại giao đa phương phong phú, nhưng ông làm thế nào tiếp xúc với ông Đô-nan Trăm dường như không hành xử theo "thói quen" chính trị và ngoại giao thông thường, đáng được chú ý.
Cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, thế lực cánh hữu châu Âu ngóc đầu dậy, Tổng thống đắc cử Mỹ Đô-nan Trăm, nhiều dấu hiệu cho thấy các nước châu Âu và Mỹ hiện đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng chủ nghĩa dân túy. Dưới sự thúc ép của làn sóng này, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa biệt lập thắng thế, các nước phương Tây phản đối làm việc theo quy tắc quốc tế được chấp nhận rộng rãi, bài ngoại mù quáng và kích động tinh thần sợ hãi người nhập cư và lao động nước ngoài. Ngoài ra, chủ nghĩa dân túy nổi lên có thể trở thành một mối đe dọa lớn trong hợp tác xóa đói giảm nghèo quốc tế.
Điều quan trọng nhất là, chủ nghĩa bảo hộ của phương Tây có thể khiến toàn cầu hóa bị trì trệ, làm thế nào thúc đẩy toàn cầu hóa dự kiến là một vấn đề nan giải thử thách kinh nghiệm và năng lực của ông Gu-tê-rết.
Ông Gu-tê-rết từng nói rằng cải cách nội bộ Liên Hợp Quốc sẽ là một trong những trọng điểm công tác sau này. Trong tiến trình cải cách Liên Hợp Quốc, ông bày tỏ nguyện vọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, giành được sự ủng hộ của Trung Quốc. Ông từng cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây ông thấy, quyết tâm dốc sức cho chủ nghĩa đa phương của Chính phủ Trung Quốc rất rõ ràng. Trung Quốc tuyên bố gây dựng quỹ liên quan, đề xướng thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cùng sáng kiến "Một vành đai, một con đường", v.v đều cho thấy, Trung Quốc đang nỗ lực thiết lập hoặc hỗ trợ thiết lập các kênh đa phương có hiệu quả cho phát triển của toàn cầu, để thực hiện mục tiêu Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |