• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dự báo lượng vận chuyển hành khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 sẽ đạt trên 2,978 tỉ lượt khách

    2016-12-29 11:58:34     cri
    Hội nghị trực tuyến về vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 của Trung Quốc ngày 28/12 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Được biết, lượng vận chuyển hành khách ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán sẽ đạt trên 2,978 tỉ lượt khách, áp lực trong công tác vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán có phần tăng lên so với các năm trước.

    Còn hơn 10 ngày nữa sẽ mở màn đợt vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Theo dự báo bước đầu của ban, ngành hữu quan, lượng vận chuyển hành khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 sẽ đạt trên 2,978 tỉ lượt khách, tăng 63 triệu lượt khách so với năm trước, tăng 2,2%. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển vả Cải cách Nhà nước Trung Quốc Liên Duy Lương cho biết, nghiên cứu phán đoán tổng hợp, áp lực vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán năm 2017 có phần tăng lên so với các năm trước. Ông nói:

    "Công tác vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán năm 2017 diễn ra sớm nhất so với 5 năm qua, ngay từ đầu đã đón chào cao điểm lưu lượng hành khách bởi sự chồng lấn giữa dòng khách sinh viên các trường đại học được nghỉ và những người làm công về quê ăn Tết. Cao điểm lưu lượng hành khách diễn ra sớm hơn và kéo dài hơn so với các năm trước, hơn nữa lưu lượng hành khách cũng lớn hơn. Hai là, áp lực vận chuyển hành khách và hàng hóa trùng lặp, bước vào mùa đông đến nay nhu cầu vận chuyển than cho nhà máy điện, lương thực, v.v đã tăng lên rõ rệt so với các năm trước, hiện nay phải đảm bảo nhu cầu đốt than và dự trữ lương thực vụ thu bình thường, hệ thống đường sắt cả nước mỗi ngày phải vận chuyển than trên 85.000 toa xe, vận chuyển ngô Đông Bắc trên 3.000 toa xe, vừa phải đảm bảo vận chuyển hành khách, vừa phải đảm bảo vận chuyển vật tư trọng điểm trong dịp Tết Nguyên đán, nên có khó khăn rất lớn. Ba là, thời tiết bất thường có ohần tăng lên cũng gây một số ảnh hưởng đến trật tự vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán".

    Là ngành quan trọng tham gia vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, ngành đường sắt Trung Quốc dự kiến sẽ vận chuyển 352 triệu lượt khách, tăng hơn 31 triệu lượt khách so với năm trước, tăng 9,7%, bình quân mỗi ngày 8,8 triệu lượt khách. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc Lý Văn Tân cho biết, sắp xếp khoa học năng lực vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, tăng thêm nguồn cung hữu hiệu vận chuyển đường sắt vẫn là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Ông Lý Văn Tân nói:

    "Tận dụng đầy đủ các tuyến đường mới mở và đoàn tàu công nghệ động lực phân tán (EMU) mới đưa vào sử dụng, tăng thêm các chuyến tàu, mở rộng năng lực vận chuyển".

    Trong khi đó, ngành hàng không dân dụng cũng phát huy vai trò ngày càng nổi bật trong vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán. Trong vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán, hành khách đi lại bằng máy bay sẽ đạt 58,3 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, lập mức cao kỷ lục. Mâu thuẫn cung cầu ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, v.v sẽ khá nổi bật. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hiện tượng La Ni-na, không loại trừ vùng miền Bắc xuất hiện thời tiết mưa tuyết lớn, vùng miền Nam xuất hiện mưa lạnh đóng băng, điều này sẽ tăng thêm khó khăn cho công tác đảm bảo vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>