Ông Phư-gi-ta Ta-ka-ka-gê, Chủ tịch Hội đồng "Hội kế thừa và phát triển bài phát biểu của cựu Thủ tướng Tô-mi-i-chi Mư-ra-y-a-ma" nói:
"Ngày 4/12/1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng làm khoảng 2.400 người Mỹ thiệt mạng, nhưng, bao nhiêu người Trung Quốc đã bị sát hại trong vụ Thảm sát Nam Kinh? Bao nhiêu người bị sát hại trong vụ Thảm sát Hoa kiều ở Ma-lai-xi-a? Đơn vị 731 của quân Nhật đóng tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể người sống và tiến hành thí nghiệm vũ khí sinh học ở nhiều địa phương Trung Quốc, chúng đã làm bao nhiêu người thiệt mạng? Lịch sử chứng minh, số người gặp nạn trong chiến tranh ở các nơi châu Á gồm Nam Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Ma-lai-xi-a, v.v. nhiều hơn số người thiệt mạng trong trận chiến Trân Châu Cảng. Thủ tướng A-bê đã đi thăm Trân Châu Cảng, thì càng nên đi thăm các nơi như Nam Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Ma-lai-xi-a, v.v. Là đại diện của một quốc gia, Thủ tướng đi thăm các nơi ở châu Á có vết thương trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 có ý nghĩa hết sức to lớn. Chuyến thăm tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh của Thủ tướng A-bê không nên dừng lại ở Trân Châu Cảng, ông nên đi thăm các nơi ở châu Á từng bị Nhật gây phương hại lớn hơn. Đây là yêu cầu mạnh mẽ của chúng tôi".
Tại buổi họp báo còn giới thiệu nội dung bức thư ngỏ do hơn 50 học giả lịch sử của 5 nước gồm Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Ca-na-đa và Anh gửi cho ông A-bê mới đây. Bức thư đã đề cập tới việc ông A-bê cho đến nay vẫn kiên trì quan điểm rằng do chưa có định nghĩa rõ ràng về học thuật và quốc tế liên quan đến từ "xâm lược", nên không thể định nghĩa hành vi của Nhật trước và sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 là "chiến tranh xâm lược". Về việc này, ông Phư-gi-ta Ta-ka-ka-gê nói:
"Liên Hợp Quốc có định nghĩa về cụm từ 'chiến tranh xâm lược', cho dù không có định nghĩa này đi chăng nữa, xem xét từ kiến thức bình thường, việc cử lực lượng quân đội gần 10 triệu người tới nước khác trong hàng chục năm, hơn nữa, hồi đó Nam Kinh là Thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc, đánh chiếm Thủ đô nước khác và tiến hành thảm sát và cướp đoạt quy mô lớn, hành vi này nếu vẫn không bị coi là xâm lược, thì thế nào mới gọi là xâm lược? Kể từ khi được bầu làm nghị sĩ Quốc hội năm 1993, ông A-bê chưa một lần sử dụng cụm từ 'chiến tranh xâm lược'; sau khi nhậm chức Thủ tướng, nghị sĩ các đảng đối lập nhiều lần yêu cầu ông nên thừa nhận cuộc chiến tranh đó là chiến tranh xâm lược, nhưng ông chưa bao giờ thừa nhận".
Ông Phư-gi-ta Ta-ka-ka-gê cho biết, sau khi ông A-bê đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong trận chiến Trân Châu Cảng ngày 28/12, ông sẽ tổ chức người dân Nhật đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang quốc gia Chi-đô-ri-ga-phu-chi, để tưởng niệm nạn nhân các nước châu Á.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |