Sách Trắng về "Ngành Hàng không Vũ trụ Trung Quốc năm 2016" công bố ngày 27/12 cho biết, từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã giành được thành tựu rực rỡ về các công trình quan trọng như tàu vũ trụ có người lái, thăm dò mặt Trăng, v.v cùng các lĩnh vực khoa học vũ trụ, công nghệ vũ trụ, v.v. Phó Cục trưởng Cục Hàng không vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) Ngô Diễm Hoa nói:
"Kết nối thành công giữa tàu vũ trụ Thần Châu 9 và 10 với tàu vũ trụ Thiên Cung 1, giữa tàu vũ trụ Thần Châu 11 với tàu vũ trụ Thiên Cung 2, đã nắm được công nghệ then chốt trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có người lái. Tàu vũ trụ Hằng Nga 3 đã lần đầu tiên đáp xuống mặt Trăng và cho xe tự hành thám hiểm, đã lập nên độ cao của Trung Quốc trong quá trình chinh phục những đỉnh cao khoa học- công nghệ của thế giới, chuyến bay thử nghiệm trở về trong giai đoạn 3 của công trình thám hiểm mặt Trăng đã thu được thành công tốt đẹp. Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đầu 2 đã hoàn thành toàn diện, chính thức cung cấp dịch vụ định vị và thời gian cho khách hàng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu đang được đẩy mạnh xây dựng. 6 vệ tinh trong hệ thống quan trắc Trái đất với độ phân giải cao đã được phóng thành công và đưa vào sử dụng, bù đắp khoảng trống nhiều công nghệ trong nước. Phóng thành công các vệ tinh khoa học vũ trụ như vệ tinh thám hiểm vật chất tối (DAMPE), thí nghiệm truyền thông điện tử, v.v, đã giành được một số thành quả nghiên cứu quan trọng".
Phó Cục trưởng Ngô Diễm Hoa cho biết, 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tăng nhanh nhịp bước xây dựng nước mạnh về vũ trụ, thúc đẩy phát triển toàn diện khoa học vũ trụ, công nghệ vũ trụ, ứng dụng vũ trụ, đến khoảng năm 2030 sẽ bước vào hàng ngũ các nước mạnh về vũ trụ.
Trước câu hỏi của nhà báo về "Trung Quốc liệu có kế hoạch đưa con người lên mặt Trăng hay không", Phó Cục trưởng Ngô Diễm Hoa trả lời rằng:
"Cục Hàng không vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã lên kế hoạch về thám hiểm mặt Trăng trong tương lai, tức là đến cuối năm 2017, phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 5, đáp xuống bề mặt mặt Trăng, lấy mẫu phẩm rồi trở về, còn sẽ thực hiện thăm dò phía sau mặt Trăng lần đầu tiên trên thế giới. Thiết tưởng 5 năm tới, 10 năm tới, triển khai hai lần thăm dò Nam và Bắc cực mặt Trăng với đại diện là rô-bốt".
Phó Cục trưởng Ngô Diễm Hoa còn cho biết, công trình thăm dò không gian sâu của Trung quốc sẽ thực thi bốn lần nhiệm vụ quan trọng, bao gồm phóng thiết bị thám hiểm sao Hỏa, lên kế hoạch thám hiểm sao Mộc và các hành tinh. Phó Cục trưởng Ngô Diễm Hoa nói:
"Một là, vào khoảng năm 2020, sẽ phóng thiết bị thám hiểm sao Hỏa đầu tiên, triển khai thăm dò sao Hỏa. Hai là, triển khai phân tích và nghiên cứu khoa học về cấu tạo, thành phần vật chất và môi trường của sao Hỏa bằng các mẫu phẩm thu thập trên bề mặt sao Hỏa. Ba là, tiến hành một lần thăm dò tiểu hành tinh. Bốn là, lên kế hoạch thám hiểm sao Mộc và các hành tinh".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |