• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan triển khai hợp tác an ninh hành pháp trên lưu vực sông Mê Công tròn 5 năm, xây dựng "tuyến đường thủy bình yên" trên bán đảo Đông Dương

    2016-12-27 14:24:21     Xin Hua
    Ngày 10/12 năm nay là kỷ niệm 5 năm ngày Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan triển khai hợp tác an ninh hành pháp trên lưu vực sông Mê Công. Ngày 31/10/2011, Hội nghị hợp tác an ninh hành pháp trên lưu vực sông Mê Công diễn ra tại Bắc Kinh, bốn nước gồm Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan ra "Tuyên bố chung", xây dựng cơ chế hợp tác an ninh hành pháp trên lưu vực sông Mê Công. Ngày 10/12/2011, Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan chính thức khởi động hành động tuần tra hành pháp chung trên sông Mê Công. 

    Nguyên nhân xây dựng cơ chế hợp tác an ninh hành pháp trên lưu vực sông Mê Công là vụ tàu hàng quốc tịch Trung Quốc "Hoa Bình" và tàu chở xăng dầu mang quốc tịch Mi-an-ma "Ngọc Hưng 8" bị bắt cóc tại vùng nước xung quanh đảo Sam Puu trên lưu vực sông Mê Công vào ngày 5/10/2011, mười ba thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị bắn chết và thi thể bị ném xuống sông, vụ án này được gọi tắt là vụ án "ngày 5/10", từ đó, tàu thuyền đi lại trên tuyến đường thủy quốc tế sông Mê Công buộc phải tạm ngừng hoạt động.

    Sau khi xảy ra vụ án này, trước tình hình an ninh gay cấn trên lưu vực sông Mê Công, cơ quan hành pháp của bốn nước gồm Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan đã tổ chức nhiều hội nghị về hợp tác, các bên đồng ý triển khai hành động tuần tra hành pháp chung, thành lập cơ quan chỉ huy hành động tuần tra hành pháp chung giữa 4 nước, thành lập nhóm công tác điều tra nghiên cứu các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự từ tháng 12 năm 2011.

    Ngày 10/12/2011, mười chiếc tàu hàng khởi hành cùng tàu tuần tra hành pháp chung, tuyến đường thủy quốc tế trên sông Mê Công chính thức hoạt động trở lại. Cùng với hành động tuần tra hành pháp chung được triển khai, công tác điều tra vụ án "ngày 5/10" cũng được thúc đẩy khẩn trương. Dưới những nỗ lực nhằm khắc phục khó khăn gian khổ trong quá trình điều tra, Naw Kham, nghi phạm chính trong vụ án "ngày 5/10" đã bị bắt ở Lào và được xét xử công bằng.

    Theo sáng kiến của Trung Quốc, 4 nước gồm Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan triển khai hành động truy quét ma túy chung lần đầu tiên mang tên "Tuyến đường thủy bình yên" vào tháng 4 năm 2013, tính đến nay đã triển khai 3 lần liên tiếp, các nước tham gia cũng từ 4 nước mở rộng đến 6 nước gồm Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam và Cam-pu-chia.

    Trong 3 năm qua, hành động "Tuyến đường thủy bình yên" cả thảy đã khám phá 19 nghìn vụ án tội phạm liên quan tới ma túy trên lưu vực sông Mê Công, bắt giữ 24 nghìn nghi can, tịch thu 52,4 tấn ma túy các loại và 370 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các băng nhóm buôn bán ma túy trên lưu vực sông Mê Công, được Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc coi là mẫu mực hợp tác phòng, chống ma túy trong khu vực.

    Trong 5 năm qua, Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan đã triển khai thành công 53 đợt tuần tra hành pháp chung trên sông Mê Công với sự tham gia của 8.256 lượt nhân viên hành pháp và 393 lượt tàu hành pháp, tổng hành trình tuần tra chung lên tới hơn 26 nghìn ki-lô-mét.

    Dưới những nỗ lực chung trong gần 5 năm, cơ chế hợp tác an ninh hành pháp trên sông Mê Công đã trở thành thường lệ, các hoạt động giao lưu và đi lại giữa 4 nước ngày càng mật thiết và gắn bó, lĩnh vực hợp tác và mô hình hành pháp không ngừng được sâu sắc và mở rộng, tìm tòi thành lập các cơ chế hợp tác hành pháp như phối hợp xử lý tình hình đột xuất, chia sẻ thông tin về tình hình an ninh, hỗ trợ xây dựng năng lực hành pháp, tìm kiếm cứu nạn chung trên đường thủy, truy quét ma túy chung mang tên "Tuyến đường thủy bình yên", v.v., các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như buôn lậu, nhập cảnh trái phép, khủng bố, buôn bán ma túy, buôn bán súng đạn, v.v. trên lưu vực sông Mê Công đã được xử lý hiệu quả.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>