• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và Xao Tô-mê và Prin-xi-pê khôi phục quan hệ ngoại giao là mong muốn của người dân và xu hướng chung

    2016-12-27 11:55:16     cri
    Ngày 26/12, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Xao Tô-mê và Prin-xi-pê Urbino Botelho đã tổ chức hội đàm, hai bên sau đó đã ký Thông cáo chung về khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước, quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và nước Tây Phi Xao Tô-mê và Prin-xi-pê đã chính thức được khôi phục sau khi gián đoạn gần 20 năm.

    Trưa 26/12, dưới sự chứng kiến của nhiều phóng viên phương tiện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Xao Tô-mê và Prin-xi-pê Urbino Botelho đã cùng ký "Thông cáo chung về khôi phục quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa Dân chủ Xao Tô-mê và Prin-xi-pê". Bộ trưởng Vương Nghị nói:

    "Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ, kể từ nay, hai nước đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ sau khi gián đoạn gần 20 năm".

    Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh với các phóng viên rằng, trên thế giới chỉ có một nước Trung Quốc, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Nguyên tắc này không những đã được xác nhận trong Nghị quyết số 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 26 vào tháng 10 năm 1971, mà còn đã trở thành nhận thức chung rộng rãi của cộng đồng quốc tế và chuẩn tắc quan hệ quốc tế, vừa là mong muốn của mọi người, cũng là xu hướng chung. Quyết định của Chính phủ Xao Tô-mê và Prin-xi-pê đã thuận theo trào lưu lịch sử, xuất phát từ lợi ích hiện thực và lâu dài của nhân dân nước mình.

    Theo giới thiệu của phía Trung Quốc, tại cuộc hội đàm cùng ngày, hai bên nhất trí đồng ý, nguyên tắc một nước Trung Quốc là nền tảng của mối quan hệ song phương trong bất cứ lúc nào, cần luôn luôn kiên trì, không chút dao động; hai bên thông cảm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trên vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm quan trọng của nhau, kiên định giữ gìn lợi ích chung của nước đang phát triển, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch, v.v thể theo nguyên tắc cùng có lợi cùng thắng.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và Xao Tô-mê và Prin-xi-pê khôi phục quan hệ ngoại giao là một việc tốt cùng có lợi cùng thắng đối với hai nước nói riêng và cả các nước châu Phi nói chung.

    Bộ trưởng Ngoại giao Xao Tô-mê và Prin-xi-pê Urbino Botelho tại buổi họp báo cho biết, Xao Tô-mê và Prin-xi-pê trở lại quỹ đạo nguyên tắc một nước Trung Quốc, là điều chỉnh chính sách đối ngoại qua phân tích sâu sắc, là quyết định nắm bắt lại sự thật lịch sử. Bộ trưởng nói:

    "Trung Quốc từng dành sự ủng hộ và giúp đỡ cho phong trào độc lập của Xao Tô-mê và Prin-xi-pê vào năm 1975, đã giang vòng tay hữu nghị trong lúc Xao Tô-mê và Prin-xi-pê khó khăn nhất. Trung Quốc ngày nay đã đóng vai trò ngày càng nổi bật trong cộng đồng quốc tế, đã có đóng góp to lớn về mặt giúp đỡ các nước đang phát triển cũng như giữ gìn lợi ích của các nước đang phát triển. Chúng tôi phải bù đắp lại những sai lầm trước đây của mình, để nhân dân Xao Tô-mê và Prin-xi-pê và nhân dân Trung Quốc hữu hảo trở lại. Chúng ta lại đứng bên nhau sau 20 năm, hai nước sẽ tiếp tục đưa ra những nỗ lực lớn hơn vì hòa bình và phát triển dưới sự dẫn dắt của tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc".

    Xao Tô-mê và Prin-xi-pê công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc, cắt đứt cái gọi là "quan hệ ngoại giao" với giới chức Đài Loan, khôi phục quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã giữ gìn chuẩn tắc quan hệ quốc tế và thể hiện chính nghĩa quốc tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>