Tuyên bố của Bộ Tổng Tư lệnh quân đội Chính phủ Xy-ri cho biết, giành lại A-lép-pô là một nút quan trọng và bước ngoặt trong cuộc chiến chống khủng bố của Xy-ri, đã giáng một đòn nặng nề vào các tổ chức khủng bố và những kẻ ủng hộ chúng, đặt nền tảng cho việc quét sạch tất cả tổ chức khủng bố, giải phóng từng tấc đất của Xy-ri trong giai đoạn tới.
Sau khi nổ ra chiến sự ở A-lép-pô vào năm 2012, quân đội Chính phủ Xy-ri luôn chiếm giữ phía Tây thành phố, còn lực lượng vũ trang chống Chính phủ thì kiểm soát phía Đông thành phố. Từ tháng 9 năm 2016 đến nay, quân đội Chính phủ Xu-ri tiến bước nào rào bước ấy, bao vây lực lượng vũ trang chống Chính phủ ở phía Đông A-lép-pô vào một vùng đất hẹp chạy dài theo hướng Bắc-Nam, đến hạ tuần tháng 11 đã đẩy mạnh tấn công quân sự, thu được tiến triển quan trọng trong thời gian ngắn.
Tổng thống Xy-ri An Át-xát mới đây nhấn mạnh, giành lại hoàn toàn A-lép-pô có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng đối với quân đội Chính phủ Xy-ri.
Các nhà quan sát cho rằng, sau khi quân đội Chính phủ giành lại A-lép-pô, sẽ đối mặt với thách thức làm thế nào giữ được thành phố này. Hai bên Đông Tây A-lép-pô lần lượt nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" và lực lượng vũ trang chống Chính phủ, quân đội Chính phủ ở vào thế gọng kìm. Khi trả lời phỏng vấn của báo giới, Tổng thống Xy-ri An Át-xát nêu rõ, quân đội Chính phủ bước tới sẽ chú trọng tăng cường bảo vệ A-lép-pô, để phòng ngừa sự phản công của lực lượng vũ trang chống Chính phủ.
Các nhà phân tích cho rằng, tuy quân đội Chính phủ đã giành được thắng lợi quân sự quan trọng, nhưng thực lực của lực lượng vũ trang chống Chính phủ và "Nhà nước Hồi giáo" cũng không thể coi nhẹ. Lực lượng vũ trang chống Chính phủ bị thất thủ ở A-lép-pô, là một bước ngoặt quan trọng đối với tình hình chiến sự ở Xy-ri. Việc vừa qua Mỹ tuyên bố xoá bỏ cấm vận vũ khí đối với lực lượng vũ trang chống Chính phủ khiến người ta phải suy nghĩ.
Tờ "Báo mạng" Nga mới đây đăng bài viết nêu rõ, trước khi dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với lực lượng vũ trang chống Chính phủ Xy-ri, Mỹ chỉ có thể cung cấp các loại vũ khí hạng nhẹ cho lực lượng này, hiện nay Mỹ đã có thể cung cấp các loại vũ khí hạng nặng như súng máy hạng nặng, súng cối, súng chống tăng, v.v. Điều này có thể khiến tình hình chiến sự Xy-ri có biến đổi rõ rệt.
Phó Giám đốc "Sở Nghiên cứu phân tích chính trị và quân sự", cơ quan nghiên cứu phi Chính phủ Nga Khramchi Khin nói, mặc dù hiện nay Mỹ chưa cung cấp tên lửa phòng không di động cho lực lượng vũ trang chống Chính phủ, nhưng mai sau lập trường này có nới lỏng hay không còn đợi quan sát. Tuy loại vũ khí phòng không cỡ nhỏ này không sao bắn được loại máy bay chiến đấu kiểu mới của Nga tại Xy-ri bay ở độ cao trên 5.000 mét, nhưng có thể đe dọa máy bay lên thẳng và một số máy bay ném bom kiểu cũ của Nga, làm suy yếu thế mạnh trên không của Nga tại Xy-ri.
Tổng thống Xy-ri An Xát-xát trước đó cho biết, quyết định này của Chính phủ Mỹ liên quan đến tiến triển quân sự của quân đội Chính phủ Xy-ri tại A-lép-pô. Mỹ mưu toan tiếp tục gây rối loạn tại Xy-ri, đây là cách làm nhất quán của Mỹ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |