11 tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phi tài chính của các nhà đầu tư Trung Quốc đạt hơn 1.000 tỉ Nhân dân tệ, tăng 55,3% so với cùng kỳ. Tuy môi trường quốc tế hiện nay đối mặt với nhiều tính không xác định, nhưng xu hướng doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài làm ăn là không thể đảo ngược. Tại Hội nghị thường niên cùng ngày, ông Vương Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vanke (Vạn Khoa) trước tiên phát biểu cho rằng, quá trình quốc tế hóa của Vanke khá suôn sẻ. Một mặt nhờ vào khả năng cạnh tranh của sản phẩm, mặt khác cũng phải dựa vào tinh thần hiệp đồng và sự tin cậy. Ông nói:
"Tôi cho rằng ngôn ngữ quốc tế quan trọng nhất của một doanh nghiệp là khả năng cạnh tranh của sản phẩm, khả năng cạnh tranh này chủ yếu là chất lượng và giá cả. Bắt kể là đồ điện gia dụng hay sản phẩm công nghệ thông tin từ lâu đã cạnh tranh rất quyết liệt trên quốc tế, về chất lượng đã sánh ngang với quốc tế. Tuy thời gian đầu tư ra nước ngoài của Vanke còn chưa dài, nhưng tôi thấy vẫn sất suôn sẻ".
Đồng quan điểm với ông Vương Thạch, ông Lưu Kiện, Phó Chủ tịch cao cấp của Tập đoàn ZTE cũng cho biết, tạo dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi rất quan trọng. Ông nêu rõ, doanh nghiệp ra nước ngoài làm ăn muốn dẫn đầu ngành nghề, có năng lực lãnh đạo quốc tế thì cần phải có năng lực sáng tạo bền vững. Ông nói:
"Tạo dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi, tôi thấy chất lượng sản phẩm là quan trọng hàng đầu khi ra nước ngoài làm ăn. Nếu anh là doanh nghiệp dẫn đầu trên quốc tế thì nhất định phải có sở trường. Tôi cho rằng không ngừng sáng tạo và tích lũy quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng để chiếm vị thế trên quốc tế".
Theo ông Khương Tăng Vĩ, Chủ tịch Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc, cùng với việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài làm ăn, giới doanh nghiệp Trung Quốc đã bước đầu thực hiện sự thay đổi lịch sử từ "mua vé vào xem" đến "đăng đàn biểu diễn", và sẽ phát huy vai trò ngày càng quan trọng. Doanh nghiệp Trung Quốc muốn tạo dựng năng lực lãnh đạo quốc tế, cũng phải nâng cao toàn diện năng lực tham gia quản trị kinh tế toàn cầu, tổ chức của ông sẽ dốc sức hỗ trợ việc này. Ông nói:
"Kể cả trong chuẩn bị Hội nghị Cấp cao B20 năm nay, Tập đoàn quốc tế Alibaba, Lenovo, Baidu toàn bộ đã tham gia vào thảo luận tại B20. Tại Hội nghị APEC diễn ra tại Pê-ru lần này, số doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 1/4 trong một nghìn doanh nghiệp tham gia, ảnh hưởng của Trung Quốc hiện nay là đa phương hóa, đa dạng hóa. Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc bước tới phải tổ chức các đơn vị hội viên đưa ra tiếng nói qua mặt bằng đa phương, nêu ra lập trường và nhu cầu của mình. Tăng cường tham gia công tác tổ chức quốc tế, mở rộng hơn nữa theo các tổ chức OECD, IFM, v.v.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |