Hiện đang là cao điểm chuẩn bị đón Lễ Giáng sinh và Năm mới, ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người dân châu Âu. Nhưng vụ tấn công khủng bố chợ Giáng sinh ở Béc-lin, Đức vừa qua đã phủ bóng đen lên tâm trí nhiều người. Từ năm ngoái đến nay, Liên minh châu Âu đã lần lượt sửa đổi một loạt pháp luật và quy định, nỗ lực thống nhất chính sách an ninh nội khối, tăng cường chức năng của cơ quan quản lý biên giới, đã thu được một số tiến triển về mặt chống khủng bố, tội phạm có tổ chức và tội phạm mạng, v.v.
Theo kế hoạch hành động chống tài trợ khủng bố do Liên minh châu Âu đưa ra hồi tháng 2 năm nay, Ủy ban châu Âu ngày 21/12 đã đưa ra một loạt biện pháp cụ thể, nhằm cắt đứt nguồn cung tài chính cho hoạt động khủng bố và tội phạm có tổ chức. Cao uỷ phụ trách các vấn đề tư pháp, người tiêu dùng và bình đẳng giới của Ủy ban châu Âu, bà Vê-ra Giô-u-rô-va tại buổi họp báo cùng ngày cho biết, một khi giám sát được nguồn tài chính của các phần tử khủng bố, các nước Liên minh châu Âu cần lập tức áp dụng hành động, ngăn chặn phần tử khủng bố sử dụng nguồn tài chính đó mở cuộc tấn công khủng bố. Nhưng do hiện nay thiếu quy định có hiệu quả được công nhận lẫn nhau giữa các nước thành viên, các nước hữu quan thường không ngăn chặn kịp thời được nguồn tài chính dùng vào hoạt động khủng bố. Bên cạnh đó, dự kiến còn khoảng 98,9% lợi nhuận bất hợp pháp chưa bị tịch thu, vẫn do phần tử tội phạm tùy tiện chi phối. Bà Giô-u-rô-va nêu rõ, quy định mới đưa ra sẽ thay đổi tình trạng này. Bà nói:
"Theo quy định mới về công nhận lẫn nhau do chúng tôi đưa ra hôm nay, tất cả tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động khủng bố tại các nước thành viên đều cần bị đóng băng lâu nhất trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đây là bước tiến to lớn về mặt triển khai hợp tác có hiệu quả về tư pháp".
Bà Giô-u-rô-va giải thích rằng, biện pháp cụ thể đưa ra trong ngày chủ yếu nhằm vào ba mặt. Một là, đơn giản hóa và tăng nhanh trình tự công nhận lẫn nhau giữa các nước thành viên. Hai là, quy định mới sẽ bù đắp một số lỗ hổng pháp lý. Ba là, quy định mới còn sẽ ưu tiên xem xét việc bồi thường các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố.
Cùng ngày, Ủy ban châu Âu còn đề nghị mở rộng quyền lực của cơ quan Hải quan trong việc giám sát sự lưu thông tiền mặt của phần tử khủng bố. Bà Giô-u-rô-va nói:
"Theo quy định quản lý tiền mặt hiện nay, bất cứ ai mang theo hơn 10 nghìn Ơ-rô đều phải khai báo khi đến hoặc rời khỏi Liên minh châu Âu. Sau này bất kể thông qua bưu kiện bưu điện, hay các kênh vận chuyển hàng, đều yêu cầu phải khai báo theo quy định số tiền mặt mang theo của cá nhân".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |