Tờ "Ngôi sao Phi-li-pin" số ra ngày 20/12 đưa tin, Tổng thống Đu-téc-tê đã phát biểu tại một buổi lễ trao giải thưởng diễn ra ở Văn phòng Tổng thống, mong cùng Trung Quốc cùng khai thác và chia sẻ nguồn dầu khí trên vùng biển tranh chấp. Tổng thống cho biết, khi thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm nay ông chưa đề cập đến vấn đề cùng khai thác, nhưng sau này sẽ thảo luận. Nhiều truyền thông Phi-li-pin như tờ "Ngôi sao Phi-li-pin" và "Thương báo", v.v khi đưa tin này đều chưa nhắc đến "vùng biển tranh chấp" mà Tổng thống Đu-téc-tê nhắc đến là ở nơi nào, nhưng Hãng tin ABS-CBN của Phi-li-pin cho biết, Tổng thống Đu-téc-tê nói là vùng biển gần đảo Hoàng Nham.
Tổng thống Đu-téc-tê còn nói, cử Hải quân Phi-li-pin "chiếm đảo Hoàng Nham" không phải là một lựa chọn khả thi, "họ có thể bị quét sạch trong vòng một phút, đó sẽ là một thảm họa". Tổng thống Đu-téc-tê nói, ông vẫn sẽ thúc đẩy phán quyết trọng tài Nam Hải trong nhiệm kỳ, nhưng không phải hiện nay, "hiện nay tôi gác lại phán quyết trọng tài, không gán gép bất cứ thứ gì đối với Trung Quốc".
"Tổng thống Đu-téc-tê đổi dầu mỏ lấy cơ sở hạ tầng chăng?" Trang web Rapper của Phi-li-pin ngày 20/12 đưa ra câu hỏi như vậy. Tin cho biết, mặc dù Tổng thống Đu-téc-tê cho biết ông không đưa ra vấn đề cùng khai thác Nam Hải khi đến thăm Trung Quốc, nhưng trong vận động tranh cử Tổng thống ông nhiều lần nhắc đến giữ thái độ cởi mở về việc cùng khai thác. "Đặc biệt là nếu Trung Quốc sẵn sàng đầu tư dự án xây dựng cơ bản của Phi-li-pin, ví như dự án đường sắt". Trong khi đó, doanh nghiệp Trung Quốc đã bày tỏ quan tâm đối với một số dự án đường sắt của Chính phủ Đu-téc-tê.
Còn có truyền thông Phi-li-pin cho rằng, mọi dấu hiệu gần đây cho thấy, Phi-li-pin đang gần gũi hơn với Trung Quốc. Trang web ABS-CBN của Phi-li-pin đưa tin, sau khi lên cầm quyền vào tháng 6, Tổng thống Đu-téc-tê đã có thái độ hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm A-ki-nô đối với Trung Quốc trên vấn đề Nam Hải, điều này đã khiến quan hệ Phi-li-pin-Trung Quốc ấm trở lại. Tin cho biết, Chính phủ Trung Quốc trước đó cũng từng nhiều lần nêu ra, cùng các nước khác "gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác" trên Nam Hải, tạo điều kiện cho giải quyết cuối cùng tranh chấp.
Ngoài ra, theo Hãng tin Roi-tơ Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Phi-li-pin Lô-ren-da-na ngày 20/12 cho biết, Trung Quốc cho biết sẽ cung cấp miễn phí cho Phi-li-pin các vũ khí hạng nhẹ và tàu tốc độ cao với tổng trị giá 14 triệu đô-la Mỹ, dùng vào tấn công tội phạm ma túy và chủ nghĩa khủng bố ở Phi-li-pin.
Học giả vấn đề hải dương của Trung Quốc Lưu Phong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên "Thời báo Hoàn cầu" cho biết, Trung Quốc và Phi-li-pin cùng khai thác nguồn dầu khí tại vùng có tranh chấp trên Nam Hải, vừa có lợi cho tăng cường cơ sở tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, cũng phù hợp với chủ trương chính sách nhất quán của Trung Quốc trên Nam Hải.
Về việc Trung Quốc cung cấp các vũ khí hạng nhẹ cho Phi-li-pin, ông Lưu Phong cho biết, điều này đã thể hiện sự coi trọng và thiện chí của Trung Quốc đối với việc sâu sắc hợp tác trên mọi lĩnh vực với Phi-li-pin, sẽ có lợi cho tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chiến lược giữa Trung Quốc và Phi-li-pin.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |