• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố Sách Xanh kinh tế dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2017 sẽ đạt khoảng 6,5%

    2016-12-20 12:04:06     cri
    Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ngày 19/12 đã công bố Sách Xanh kinh tế năm 2017 dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay và sang năm sẽ dao động trong biên độ hợp lý trong trạng thái bình thường mới, sẽ không xảy ra hạ cánh cứng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2017 sẽ đạt khoảng 6,5%. Sách Xanh cho rằng, Trung Quốc cần tiếp tục giảm thuế vĩ mô làm trung tâm, đẩy mạnh thực thi chính sách tài chính tích cực, duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng thích đáng tính thanh khoản, tăng cường phòng ngừa rủi ro trong chuyển đổi tài chính.

    Sách Xanh kinh tế nêu rõ, tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu đã lập mức thấp nhất từ năm 2009 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng không được như dự kiến, thế nhưng kinh tế toàn cầu nhìn chung đã duy trì đà phát triển phục hồi ôn hòa. Đề cập đặc điểm chung của tình hình kinh tế Trung Quốc trong năm 2016, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Kinh tế lượng và Kinh tế kỹ thuật Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Lâu Phong nói:

    "Một là, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình ổn, biên độ biến động giảm xuống. Hai là, áp lực giảm phát giảm nhẹ, yếu tố lạm phát tăng mạnh. Ba là, tốc độ tăng trưởng đầu tư tài sản cố định suy giảm, quỹ đầu tư tư nhân quá cao, kết cấu đầu tư phân hóa. Bốn là, vay tiền mua nhà của người dân tăng quá nhanh, cho vay trung-dài hạn của doanh nghiệp giảm xuống rõ rệt. Năm là, thu chi quốc tế cơ bản cân đối, nhưng dự trữ ngoại hối liên tục giảm xuống, áp lực giảm giá đồng Nhân dân tệ tăng lên".

    Sách Xanh dự báo, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay và sang năm sẽ dao động trong biên độ hợp lý trong trạng thái bình thường mới, việc làm, vật giá duy trì cơ bản ổn định, nền kinh tế Trung Quốc sẽ không xảy ra hạ cánh cứng. Kinh tế Trung Quốc trong năm 2016 có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế như dự kiến vào đầu năm, tăng khoảng 6,7%. Dự kiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2017 sẽ đạt khoảng 6,5%.

    Sách Xanh phân tích cụ thể cho biết, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc năm 2017 sẽ đạt 36.200 tỉ Nhân dân tệ, tăng trưởng thực tế 8,8%. Biên độ giảm dần thu hẹp. Tổng vốn đầu tư tài sản cố định sẽ đạt 67.100 tỉ Nhân dân tệ, tăng trưởng thực tế 8,7%. Tốc độ tăng trưởng vẫn đang giảm nhẹ. Đề cập nguyên nhân tốc độ tăng trưởng đầu tư tài sản cố định vẫn sẽ giảm nhẹ, ông Lâu Phong phân tích nêu rõ, chủ yếu là do tác động của đầu tư bất động sản có thể sẽ bị kiềm chế.

    Sách Xanh cho rằng, hiện nay, áp lực suy giảm kinh tế Trung Quốc vẫn tồn tại, trong tương lai cần đẩy mạnh thực thi chính sách tài chính tích cực, vận dụng tổng hợp công cụ chính sách tiền tệ và sáng tạo, duy trì nới lỏng vừa phải tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Ông Lâu Phong nói:

    "Một là, phải tăng cường trừng phạt, hoàn thiện cơ chế phân phối thu nhập sáng tạo khoa học- công nghệ. Hai là, giảm thuế vĩ mô làm trung tâm, đẩy mạnh thực thi chính sách tài chính tích cực. Ba là, duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải tính thanh khoản, tăng cường phòng ngừa rủi ro tiếp cận".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>