Chủ tịch Ong Chong Yi cho biết, là thu hoạch sớm của "Một vành đai, một con đường", xây dựng "Hai Khu công nghiệp ở hai nước" rất phù hợp với "Năm kết nối" nêu ra trong "tầm nhìn và hành động của Một vành đai, một con đường", tức kết nối chính sách, kết nối hạ tầng, kết nối thương mại, kết nối tài chính và kết nối lòng dân.
Về kết nối chính sách, Chủ tịch Ong Chong Yi cho rằng, cũng như Trung Quốc, phát triển kinh tế của Ma-lai-xi-a đã đến giai đoạn bão hòa, cần nâng cấp công nghiệp, tối ưu kết cấu, định hướng công nghiệp của "Hai Khu công nghiệp ở hai nước" đều phù hợp với chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ma-lai-xi-a và "Trung Quốc chế tạo năm 2025". Ma-lai-xi-a từ năm 2010 bắt đầu thi hành chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng điểm phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ và thâm dụng vốn.
Chủ tịch Ong Chong Yi nói, Khu công nghiệp Khâm Châu trong "Hai Khu công nghiệp ở hai nước" hiện nay trọng điểm phát triển một số ngành công nghiệp mới nổi chiến lược như công nghệ thông tin thế hệ mới, công nghệ sinh học, y học mới, năng lượng mới, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, công nghệ định vị vệ tinh Bắc Đẩu, v.v; Khu công nghiệp Quan-tan thì tích cực phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm thép không gỉ, thông tin điện tử và truyền thông và năng lượng tái tạo, v.v. Nhưng xét đến sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ma-lai-xi-a, Khu công nghiệp Khâm Châu cũng khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp truyền thống như chế biến sâu yến sào, dầu cọ, v.v. Những lĩnh vực này, có lợi cho thúc đẩy sự phát triển xuyên quốc gia của ngành công nghiệp thế mạnh của hai nước Ma-lai-xi-a và Trung Quốc, đồng thời tăng cường tính bổ sung công nghiệp cho nhau giữa hai nước trong lĩnh vực thế mạnh truyền thống.
Chủ tịch Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN Hứa Ninh Ninh phát biểu tại Diễn đàn rằng, dự kiến năm nay đầu tư của Trung Quốc sang Ma-lai-xi-a sẽ vượt đầu tư của Ma-lai-xi-a sang Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc sang Ma-lai-xi-a tuy đang tăng nhanh, nhưng đầu tư thực sự tiến vào lĩnh vực công nghệ cao, có thể mang lại hoặc kéo dài chuỗi giá trị gia tăng lại không nhiều, phần lớn tập trung ở lĩnh vực bất động sản. Bởi vậy, kếu cấu thương mại và kết cấu đầu tư giữa hai nước đều cần tối ưu.
Chủ tịch Phòng Thương mại Ma-lai-xi-a tại Trung Quốc Godwin Cheng nói, Chính phủ Trung Quốc không ngừng đưa ra chính sách cải cách và mở cửa đối ngoại vòng mới, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư Ma-lai-xi-a. Phòng Thương mại Ma-lai-xi-a tại Trung Quốc sẽ tận dụng hoa hồng của những chính sách này, phát huy vai trò lớn hơn, tận dụng nguồn lực Phòng Thương mại, mở ra thị trường lớn hơn cho hợp tác thương mại và công nghiệp giữa hai nước.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |