Những năm qua,"Hướng Đông" trở thành nội dung quan trọng trong chính sách đối ngoại và chính sách kinh tế đối ngoại của Nga. Trong bản "Ý tưởng chính sách đối ngoại liên bang Nga" mà Tổng thống Nga Pu-tin ký đầu tháng 12, củng cố vị thế của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phát triển quan hệ với các đối tác châu A-Thái Bình Dương được xác định là hướng quan trọng mang tính chiến lược trong chính sách ngoại giao của Nga.
Mới đây, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Câu lạc bộ Hùng biện quốc tế Van-đai (Valdai), một trong những cơ quan tham vấn chủ yếu của Nga Bi-xtơ-rít-xki (Bystritskly) cho biết, chính sách "Hướng Đông" của Nga có lợi cho hòa bình và phồn thịnh của khu vực châu Á và Âu-Á. Ông cho biết, xét về bình diện kinh tế, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là thị trường tiện lợi của nhau, các nước cần duy trì cân bằng lợi ích trong hợp tác. Nga sẵn sàng triển khai hợp tác với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương, tham gia vào tiến trình nhất thể hóa của khu vực này.
"Triển khai hợp tác có thể thu được hiệu quả một công đôi việc. Kinh nghiệm phát triển của khu vực Âu-Á cho thấy, sự dung hợp giữa các nước và các nguồn tài nguyên có thể thu được lợi ích lớn hơn, có lợi cho phát triển. Nga cần trao đổi đầy đủ với đại diện giới doanh nghiệp các nước châu Á-Thái Bình Dương để xác định điểm kết hợp lợi ích giữa các bên, khiến cơ chế tăng trưởng mang tính tự phát, chứ không phải là áp đặt".
Hội thảo mang tên "Cơ chế tăng trưởng mới của khu vực châu Á và Âu-Á – Sứ mệnh của Nga" do Câu lạc bộ Hùng biện quốc tế Van-đai tổ chức diễn ra tại Xin-ga-po từ ngày 13 đến ngày 14/12. Ban tổ chức cho rằng, chính sách hướng Đông của Nga đã chuyển sang tiến trình tự chủ, có lợi cho hòa bình và phồn thịnh của khu vực châu Á và Âu-Á. Ông Bi-xtơ-rít-xki cho biết, Nga và các nước châu Á-Thái Bình Dương có thể tiếp tục sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, v.v.
"Hội thảo lần này chủ yếu thảo luận làm thế nào để giúp cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng nhanh phát triển cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khu vực. Mặc dù Nga không thể thực hiện sự phát triển nhanh chóng trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật, nhưng có kinh nghiệm nhất định trong một số lĩnh vực đặc biệt nào đó, điều này sẽ thúc đẩy hợp tác kết nối giữa Nga với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trên chừng mực nào đó".
Ông Bi-xtơ-rít-xki còn cho biết, an ninh và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương phù hợp lợi ích chung của Trung Quốc và Nga, hai nước tích cực tham gia tiến trình nhất thể hóa châu Á cũng có lợi cho sự phát triển của cả khu vực. Quan hệ Trung – Nga hiện nay luôn duy trì phát triển ở trình độ cao, không ngừng thu được thành quả mới trong việc thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển của hai nước, xây dựng "Một vành đai, một con đường" và hợp tác kết nối xây dựng Liên minh Kinh tế Âu-Á. Bên cạnh đó, về mặt nguồn nhân lực, hai nước có nhiều nhân tài chuyên môn, ngoài ra, Trung Quốc và Nga cũng là hạt nhân trong hiện đại hóa, đối tác đầu tư thương mại và trung tâm kỹ thuật quan trọng của khu vực.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |