Trong buổi hội đàm, Tổng thống Tô-ni Tan Keng Giam cho biết, quan hệ hai nước Xin-ga-po và Phi-li-pin hữu hảo, hơn nữa có giá trị quan tương đồng về mặt hòa bình, hài hòa, phồn vinh và xây dựng đất nước. Tổng thống Tô-ni Tan Keng Giam nói với Tổng thống Đu-téc-tê rằng, sang năm Phi-li-pin sẽ đảm nhận cương vị nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Xin-ga-po sẽ dốc sức ủng hộ công tác của ông. Là một trong những nước đầu tiên sáng lập ASEAN, hai nước có quan điểm tương đồng về duy trì hòa bình ổn định khu vực. Nhà lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, quan hệ kinh tế-thương mại mạnh mẽ, giao lưu nhân văn mật thiết và quan hệ đối tác chặt chẽ trong khối ASEAN là trụ cột của quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, hai nước rất có tiềm năng trong việc tiếp tục mở rộng và sâu sắc quan hệ song phương, có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Xin-ga-po, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Đu-téc-tê và Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành trao đổi xoay quanh hợp tác song phương, diễn biến tình hình khu vực và quốc tế v.v. Nhà lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, các nước ASEAN cần phải cùng nỗ lực để ứng phó với những thách thức xuyên quốc gia như buôn bán người, buôn lậu ma túy và chủ nghĩa khủng bố.
Ngoại trưởng Phi-li-pin Y-a-xay phản hồi cho biết, hai nước đã đạt được nhận thức chung trên một số chương trình nghị sự cơ bản. Nhà lãnh đạo hai bên đã bàn thảo về tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực tấn công khủng bố và ma túy. Ông Y-a-xay còn cho biết, chuyến thăm lần này cũng là một cơ hội để Tổng thống Đu-téc-tê tìm hiểu nhà lãnh đạo châu Á khác và sâu sắc quan hệ với họ, để tạo điều kiện cho Phi-li-pin hoàn thành tốt hơn công các của nước Chủ tịch luân phiên ASEAN.
Trong hoạt động song phương diễn ra ngày 15/12, hai nước Xin-ga-po và Phi-li-pin đã nhiều lần nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tấn công khủng bố và ma túy. Một mặt, đây là một trong những vấn đề then chốt nhất của khu vực, mặt khác, đây cũng là chính sách cốt lõi mà ông Đu-téc-tê thúc đẩy trong nước. Nhưng ngoài những nội dung này ra, hai nước rất có thể sẽ đạt được nhận thức chung nhất định về thoả thuận lao động giữa hai bên trong hội đàm song phương lần này. Đây cũng là điều mà Chính phủ và dư luận Phi-li-pin hết sức quan tâm.
Người dân hai nước Xin-ga-po và Phi-li-pin đi lại dồn dập, hàng năm có 700 nghìn người Phi-li-pin đến Xin-ga-po du lịch, trong khi đó, cảnh quan thiên nhiên của Phi-li-pin cũng rất được người dân Xin-ga-po yêu chuộng. Ngoài ra, có hơn 18 nghìn công dân Phi-li-pin làm việc tại Xin-ga-po, trong đó phần lớn là làm người giúp việc trong các gia đình Xin-ga-po. Nhưng giữa hai nước còn chưa ký thỏa thuận về lao động, cho dù Xin-ga-po có hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, quyền lợi người lao động thường được đảm bảo tốt, nhưng thỏa thuận song phương chính thức vẫn sẽ mang lại đảm bảo thiết thực nhiều hơn cho người Phi-li-pin đang lao động tại Xin-ga-po.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |